Thursday, March 28, 2024

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis khẳng định Mỹ quyết tâm duy trì hợp tác NATO

BRUSSELS, Bỉ (AP) – Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông James Mattis, hôm Thứ Tư 15 Tháng Hai khẳng định rõ ràng là Mỹ quyết tâm duy trì hợp tác với NATO nhưng đồng thời cũng đưa ra đòi hỏi của chính phủ Trump là các đồng minh này phải đóng góp thêm phần vụ của họ.

Lên tiếng trong cuộc họp đầu tiên với NATO trong vai trò Bộ Trưởng Quốc Phòng, ông Mattis gọi liên minh quân sự này là “một nền tảng căn bản cho Mỹ và các quốc gia xuyên Đại Tây Dương.”

Thông điệp này được đưa ra giữa khi có những tín hiệu trái ngược từ phía Tổng Thống Donald Trump cũng như tình trạng hỗn loạn chính trị ở Washington.

Ông Mattis không đề cập gì đến việc Cố Vấn An Ninh Toà Bạch Ốc Michael Flynn bất ngờ bị buộc phải từ chức hôm Thứ Hai và những ảnh hưởng có thể có của việc này với chính sách liên quan tới Nga.

Trong chuyến bay tới Brussels, ông Mattis nói với các nhà báo tháp tùng rằng việc ông Flynn từ chức “không làm thay đổi” những gì ông định đưa ra với khối NATO.

Tổng Thư Ký NATO, ông Jens Stoltenberg, cho hay từng nói chuyện hai lần bằng điện thoại với Tổng Thống Donald Trump và cũng có được sự đảm bảo tương tự từ ông Mattis và Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson.

“Họ thảy đều nói với tôi, cũng như với các nhà lãnh đạo khác trong khối NATO, rằng Mỹ tiếp tục duy trì mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương này,” ông Stoltenberg cho hay.

Ông Mattis cũng kêu gọi “tất cả những ai được hưởng lợi từ sự bảo vệ quốc phòng hữu hiệu nhất thế giới này phải chia sẻ phần vụ của họ cho các chi phí cần thiết để bảo vệ tự do.” Mỹ muốn các quốc gia đồng minh phải gia tăng ngân sách quốc phòng, đạt được mức đề nghị là 2% của ngân sách quốc gia. Hiện nay, chỉ có Mỹ, Anh, Estonia, Hy Lạp và Ba Lan là đạt tới mức này. (V.Giang)

Ấn Độ đưa 104 vệ tinh vào quỹ đạo trong một lần phóng

MỚI CẬP NHẬT