Tuesday, April 23, 2024

Căn cứ không quân ở Arizona ngưng bay F-35 do trở ngại dưỡng khí

GLENDALE, Arizona (NV) – Căn cứ không quân Luke Air Force Base ở tiểu bang Arizona vừa ngưng các chuyến bay của chiến đấu cơ F-35 hôm Thứ Sáu sau khi nhiều phi công báo cáo gặp trở ngại hệ thống cung cấp dưỡng khí.

Có năm phi công báo cáo về các triệu chứng thiếu dưỡng khí, gọi là ‘hypoxia’, khi đang bay thực tập kể từ ngày 2 Tháng Năm tới nay, khiến căn cứ phải ra lệnh ngưng bay và duyệt xét tình hình, theo tin ABC News.

Trong tất cả mọi trường hợp này, các phi công chuyển sang dùng hệ thống dưỡng khí dự phòng và đáp phi cơ xuống đất an toàn.

“Các giới chức trong không đoàn sẽ nói chuyện với các phi công Mỹ cũng như ngoại quốc về vấn đề này và giúp họ biết rõ hơn về các hiện tượng hypoxia,” theo lời đại úy Mark Graff, phát ngôn viên Không Quân Mỹ.

Bản tin ABC News nói rằng không một căn cứ nào khác đang có phi cơ F-35, đưa ra quyết định ngưng bay hôm Thứ Sáu và cũng không nơi nào khác báo cáo tình trạng tương tự.

Mới đây, hải quân Mỹ cũng có các trường hợp hypoxia khi sử dụng phi cơ phản lực huấn luyện loại T-45.

Các chuyến bay huấn luyện đã phải ngưng lại tại ba căn cứ của Hải Quân hồi Tháng Tư trong một tuần lễ, sau khi các phi công bày tỏ sự phản đối, nói rằng hệ thống cung cấp dưỡng khí bị trục trặc, cũng theo ABC News. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT