Thursday, March 28, 2024

Canada tịch thu nhiều tiền mặt của du khách Trung Quốc

TORONTO (NV) – Các viên chức cửa khẩu cho biết, chính phủ Canada hiện tịch thu ngày càng tăng số lượng tiền mặt khả nghi phi pháp hoặc không khai báo của khách du lịch Trung Quốc đại lục, với số tiền bị tịch thu năm ngoái nhiều hơn gấp đôi so với năm 2013.

Tiền bạc tài sản đang được tẩu tán ra ngoài dưới các hình thức khác nhau đã là một mối quan tâm ngày càng tăng đối với Trung Quốc, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, từ sự mất giá của đồng nhân dân tệ đến hậu quả của chiến dịch chống tham nhũng được đưa ra bởi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm 2012.

Dựa vào quyền truy cập thông tin, hãng tin Reuters vừa thu thập được các số liệu thu giữ từ cơ quan Dịch Vụ Biên Giới Canada, cho thấy toàn bộ số tài sản, tiền mặt thu giữ trong Tháng Bảy.

Các dữ liệu này cho thấy số tiền tịch thu từ các công dân Trung Quốc đã giảm khoảng một phần tư từ những năm 2012-2013, xuống còn khoảng $ 5.5 triệu để rồi lại gia tăng hết sức mạnh đến gần $11.5 triệu vào năm ngoái.

Trong năm 2016 cho đến nay, tối thiểu đã có $ 6.5 triệu bị thu giữ. Ðến cuối năm, con số đó có thể vượt qua năm 2015 khi các dữ liệu luôn cho thấy những vụ tịch thu ngày càng nhiều và lớn hơn trong nửa năm còn lại.

Theo cơ quan này, các loại tiền mặt trên $10,000 đi qua cửa khẩu, nếu khả nghi có liên quan đến tiền án hình sự hoặc và không khai báo đều có thể bị tịch thu. Nếu chỉ vi phạm không khai báo, số tiền có thể được trả lại sau khi nộp phạt từ $250 đến $5,000.

Yang Yundong, một phát ngôn viên Ðại Sứ Quán Trung Quốc tại Canada cho biết chính phủ của ông luôn luôn thúc giục các công dân mình phải “học các chi tiết và chấp hành” luật Canada. Ông cho biết bản thân pháp luật của Trung Quốc không tha thứ cho việc mang tiền ra nước ngoài bất hợp pháp.

Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc cho biết hơn một phần tư trong số 100 nghi phạm tham nhũng đang bị truy bắt gắt gao nhất của mình đã trốn sang Canada.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát Hoàng Gia Canada từ chối không bình luận về số lượng các nghi phạm tham nhũng của Trung Quốc ở trong nước.

Hình phạt của Canada đối với loại vi phạm chuyển ngân này so với Hoa Kỳ là quá nhẹ. Tại Hoa Kỳ, viêc không khai báo tiền tệ trên $10,000 có thể phải chịu phạt lên đến $500,000 và phạt tù đến 10 năm. (LQT)

MỚI CẬP NHẬT