Thursday, April 25, 2024

Công bố danh tính nghi can thứ ba vụ khủng bố London

LONDON, Anh (AP) – Cảnh sát Anh hôm Thứ Ba công bố danh tính nghi can thứ ba trong vụ tấn công khủng bố tại cầu London Bridge tên là Youssef Zaghba, 22 tuổi, cư ngụ ở phía Đông thành phố London.

Theo cảnh sát, người này mang quốc tịch Ý gốc Morocco, mà nhà chức trách Ý hồi năm ngoái từng nêu mối quan ngại của họ về đương sự với giới tình báo Anh.

Tuy nhiên, cảnh sát cho hay giới tình báo Anh chưa bao giờ coi đương sự như là “nhân vật đáng quan tâm.”

Hai kẻ tấn công khác hôm Thứ Hai được nêu tên là Khuram Shazad Butt và Rachid Redouane.

Cả ba mặc áo bom giả, bị bắn chết vào khuya Thứ Bảy.

Trước đó họ ủi chiếc xe van vào đoàn người đi bộ trên cầu London Bridge, rồi dùng dao đâm chém người tại khu chợ Borough Market ở gần đó.

Vụ khủng bố làm bảy người chết và gần 50 người bị thương.

Một giới chức văn phòng công tố trưởng ở Bologna nước Ý cho hay, nghi can Zaghba từng bị chặn hỏi tại phi trường của thành phố sau khi vừa London bay đến vào năm 2016.

Một giới chức Bộ Nội Vụ Ý nói rằng nhà chức trách và giới tình báo Anh lẫn Morocco đều được báo cáo rằng Zaghba được đặt vào thành phần “nguy hiểm” nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Truyền thông Ý tường thuật rằng điện thoại di động và sổ thông hành của đương sự bị tạm giữ tại phi trường nhưng sau đó được trả lại vì một tòa án xét thấy không đủ chứng cớ để truy tố về tội liên hệ đến khủng bố nào.

Nước Ý trong hai năm qua từng trục xuất hơn 40 người tình nghi có hoạt động cực đoan.

Riêng nghi can Zaghba không thể bị trục xuất, vì đương sự có quốc tịch Ý. (TP)

Thủ tướng Anh: TT Trump ‘sai lầm’ khi đả kích thị trưởng London

MỚI CẬP NHẬT