Friday, April 19, 2024

Công ty nhỏ quen lớn được Tòa Bạch Ốc mời

WASHINGTON (NV) – Hai ký giả Jean Eaglesham và  Lisa Schwartz của nhật báo Wall Street Journal mới cho biết một công ty mới lập và “rất nhỏ” vẫn được mời vào Tòa Bạch Ốc dự họp với các đại công ty Apple, Amazon, Microsoft, vân vân, vì có quan hệ với con rể Tổng Thống Donald Trump, là người tổ chức cuộc họp.

Công ty được nhắc đến tên là OpenGov, được anh em nhà Kushner góp vốn, mà ông Jared Kushner là con rể của Tổng Thống Trump, hiện cũng giữ vai trò một cố vấn quan trọng. Công ty này đặt trụ sở tại Redwood City, Calif. Và mới chỉ cung cấp dịch vụ cho một vài khách hàng cấp nhỏ như chính quyền cấp quận.

Trị giá của công ty OpenGov chỉ có 180 triệu mỹ kim, trong khi giá trị trung bình của 18 công ty được mới đến họp là 250 tỷ mỹ kim. Trong số các công ty kỹ thuật cao dự họp, giá thị trường của Apple là 770 tỷ mỹ kim, Alphabet (Google) 663 tỷ, Microsoft 554 tỷ, Amazon 478 tỷ; công ty “nhỏ” nhất trong đó là Akamai cũng trị giá gần 9 tỷ đô la, gấp 50 lần công ty OpenGov của người anh em với con rể tổng thống. Ông Jared Kushner đã bán hết phần hùn của mình trong công ty này khi vào làm ở Tòa Bạch Ốc.

Một số công ty đang cạnh tranh với OpenGov đã công kích việc mời công ty này vào Tòa Bạch Ốc trong một cuộc họp giữa tổng thống và các đại công ty kỹ thuật. Nhiều người được hai ký giả báo Wall Street phỏng vấn đã coi đây là một trường hợp có xung khắc quyền lợi có thể gọi là thiên vị, “dĩ công vi tư.” (T.Đ)

Thẩm phán ở Hawaii mở rộng thành phần thân nhân có thể xin chiếu khán vào Mỹ

MỚI CẬP NHẬT