Friday, April 19, 2024

Mỹ: Di dân lậu say rượu lái xe có thể bị trục xuất

WASHINGTON DC (NV) – Bộ Trưởng Nội An Mỹ, ông John Kelly, cho hay do sự thay đổi chính sách dưới thời Tổng Thống Donald Trump, có một loạt các tội danh có thể khiến người cư trú bất hợp pháp bị trục xuất, kể cả tội say rượu lái xe, chứ không cần phải là tội liên quan đến hành vi bạo động như trước.

Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình NBC News hôm Chủ Nhật, ông Kelly nói rằng “Các định nghĩa về tội phạm không thay đổi, nhưng mức độ phạm tội nay có thay đổi,” theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Các phát biểu của ông Kelly được đưa ra tiếp theo một bài diễn văn của Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hồi tuần qua, trong đó ông miêu tả một “thời đại của Tổng Thống Trump” trong đó có sự gia tăng thi hành luật di trú để giảm các hành vi tội phạm, UPI cho hay.

Ông Kelly nói rằng những người di dân lậu say rượu lái xe trước đây ít gặp phải nguy cơ bị trục xuất dưới thời Tổng Thống Barack Obama, nhưng nay điều đó thay đổi dưới chính phủ của Tổng Thống Donald Trump, theo bản tin UPI.

“Ngay cả một vụ say rượu lái xe cũng có thể đưa bạn vào hồ sơ để bị trục xuất,” ông Kelly nói thêm. “Bạn cần phải nhớ là ở đây có hệ thống luật pháp, và luật trục xuất.”(V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT