Saturday, April 20, 2024

Giáo Hội Vatican kêu gọi các giáo phận giúp đỡ trẻ di dân

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Các đại diện Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng Giáo Hội Công Giáo đang đưa ra kế hoạch vận động nhà thờ và giáo phận các địa phương trên khắp thế giới hãy làm việc thêm để bảo vệ và giúp đỡ hằng ngàn trẻ em di dân và tị nạn để khỏi bị nguy cơ lợi dụng và hành hạ.

Đài VOA trích lời của Đức Ông Robert Vitillo, Tổng thư ký Ủy Ban Di Dân Công Giáo Thế Giới, nói rằng Giáo Hội đang trong tiến trình chú tâm đặc biệt đến việc giúp đỡ các trẻ em di dân và tị nạn mà không có người lớn đi theo.

Đức Ông Vitillo nói: “Các em đang trực diện với những hiểm nguy to lớn trước những kẻ buôn người, tấn công tình dục và những kẻ chuyên tâm gây hại đối với trẻ em.”

Ông tiếp rằng “các thiếu niên trở thành nạn nhân của nạn buôn cơ phận con người, mua bán tình dục, lao động trẻ em và ép buộc hôn nhân sớm.”

Cảnh sát Âu Châu, Europol, ước lượng có khoảng hơn 10,000 trẻ em không đi theo với người lớn bị mất tích ở Âu Châu sau khi ghi danh với chính phủ các nước sở tại trong hai năm qua.

Đức Ông Vitillo nói, người ta e rằng các em đã rơi vào vòng tay của các tổ chức buôn người.

Nhiều giáo hội và tổ chức Công Giáo trên khắp thế giới hiện đã có những kế hoạch nhằm cung cấp nơi tạm trú cùng những giúp đỡ khác đối với các em nhỏ không đi theo với người lớn.

Linh Mục Michael Czerny, người làm việc trong bộ phận Di Dân và Tị Nạn tại Vatican và cũng là một trong hai linh mục tường trình trực tiếp với Đức Giáo Hoàng Francis, nói rằng nhà thờ và giáo phận các địa phương có toàn quyền định ra chính sách riêng về vấn đề này.

Linh mục Czerny nói: “Tôi sang thăm Hoa Kỳ cách đây một tháng và điều tôi học được tại đây tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác, đó là ý niệm về ‘sanctuary,’ (nơi nương tựa) không được rõ ràng. Chúng ta hãy làm rõ hơn trên tinh thần tâm linh và văn hóa thay vì pháp lý.” (TP)

Sắc luật hành pháp của T.T Trump và vấn đề di dân (Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT