Wednesday, April 24, 2024

Lãnh đạo ISIS chuồn khỏi Mosul lẩn trốn ở sa mạc Iraq

WASHINGTON DC (NV) – Các giới chức chính phủ Mỹ nói họ tin là ông Abu Balr al-Baghdadi, lãnh đạo tổ chức khủng bố ISIS đã chuồn khỏi Mosul khi lực lượng an ninh Iraq tấn công vào thành phố này và đang lẫn trốn ở sa mạc của Iraq.

Theo UPI, ông Baghdadi, người đang bị thế giới truy nã hàng đầu mà Hoa Kỳ tin là rất quen thuộc với các làng mạc ở vùng sa mạc của Iraq, hiện đang sống trà trộn giữa đám thường dân có cảm tình với tổ chức của ông ta.

Bộ Ngoại Giao Mỹ treo giải thưởng 25 triệu Mỹ kim cho bất cứ ai cung cấp thông tin nơi ẩn náu, dẫn đến việc bắt giữ hoặc truy tố ông Baghdadi.

Các nguồn tin tình báo Iraq và Hoa Kỳ nói rằng sự thiếu liên lạc chính thức từ cấp lãnh đạo của ISIS ở Mosul và việc mất dần lãnh thổ của họ, cho thấy ông Baghdadi đã rời khỏi thành phố này.

Từ đầu Tháng Mười Một đến nay, ông Baghdadi chưa hề công bố một phát biểu thu âm sẵn nào.

Iraq mở cuộc tấn công quân sự tái chiếm miền Tây Mosul khỏi tay quân ISIS vào hôm 19 Tháng Hai.

Cuộc tấn công chiếm lại Mosul của lực lượng an ninh bắt đầu với sự yểm trợ của Peshmerga, dân quân người Kurd hệ phái Hồi Giáo Shiite, và của liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Vào cuối Tháng Giêng, Iraq chiếm lại được toàn bộ miền Đông thành phố Mosul.

Lực lượng an ninh Iraq hôm Thứ Năm tuyên bố đã chiếm lại được các khu ngoại ô Moalimeen và Silo của thành phố Mosul.

Iraq nói lực lượng của họ hiện kiểm soát ít nhất 10 khu vực phía Tây của Mosul và đang tiến gần đến đền thờ Hồi Giáo Noor, nơi ông Baghdadi được cho đã từng đọc bài diễn thuyết tuyên bố thành lập Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. (TP)

Sách bán chạy nhất trên Amazon gồm 266 trang để trống

MỚI CẬP NHẬT