Saturday, April 20, 2024

Miền Bắc Việt Nam đối diện nhiều rủi ro trước đợt mưa lũ mới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong vài ngày tới miền Bắc Việt Nam sẽ phải hứng chịu thêm một đợt mưa rất lớn sau khi đã phải gánh chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lớn kéo dài từ trung tuần Tháng Sáu đến nay.

Đến ngày 12 Tháng Bảy, đợt mưa lớn đã gây sạt lở, tạo thành lũ, lũ quét gây tổn thất nặng nề cả về nhân mạng lẫn tài sản cho miền Bắc Việt Nam, khi có 20 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 14/20 nạn nhân chết hoặc mất tích.

Theo báo Tuổi Trẻ, phúc trình sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ của Ủy Ban Phòng-Chống Thiên Tai Việt Nam công bố từ giữa Tháng Sáu đến nay cho biết, tổng thiệt hại tài sản (bao gồm giá trị nhà cửa, hoa lợi, hệ thống hạ tầng) bị hư hại do mưa lũ đã lên tới 30 tỷ đồng (hơn $1.3 triệu).

Những tỉnh nhiều đồi núi như Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình bị thiệt hại nặng nhất. Đó cũng là những tỉnh có nhiều người nghèo nhất.

Ngày 14 Tháng Bảy, ủy ban này cho biết thêm, trong đợt mưa vừa kể, lượng mưa nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam xấp xỉ mức 1,000 mm. Do đợt mưa vừa qua quá lớn, lại xảy ra chủ yếu ở các tỉnh miền núi, cộng thêm với yếu tố sẽ có thêm một đợt mưa rất lớn khác sắp đổ xuống vào cuối tuần này, nên ủy ban này khuyến cáo, có thể bộ phận điều hành các hồ chứa nước của thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình sẽ phải xả nước. Nếu tình huống này xảy ra, hậu quả của việc đồng loạt xả nước của hai hồ chứa nước lớn nhất sẽ rất khó dự đoán.

Hôm 1 Tháng Bảy, cũng do mưa lớn, thủy điện Tuyên Quang (quy mô của hồ chứa nước chỉ bằng 1/5 hồ chứa nước của các thủy điện Sơn La, Hòa Bình) phải xả nước. Tuy chuyện xả nước được thông báo trước nhưng vẫn không loại trừ được thiệt hại nhân mạng và thiệt hại tài sản vì góp phần hình thành hàng chục đợt lũ, lũ quét ở khu vực hạ du.

Trước thông báo sắp có thêm một đợt mưa rất lớn trút thêm nước xuống toàn bộ miền Bắc Việt Nam trong vài ngày tới, người ta lo ngại rằng đợt mưa vừa qua vốn đã khiến đất đá nhão ra do ngậm nước lâu, cũng vì vậy nguy cơ sạt lở sẽ rất cao. Chưa kể chuyện nước từ trên cao đổ xuống với khối lượng lớn cũng sẽ hình thành nhiều trận lũ, lũ quét ở những vùng có độ dốc lớn.

Theo tờ Thanh Niên, ông Trần Quang Hoài, tổng cục phó Tổng Cục Thủy Lợi của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, khuyến cáo chính quyền các tỉnh miền Bắc Việt Nam nên thông báo cho dân chúng khả năng phải cho các hồ chứa nước của thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình đồng loạt xả nước để họ tính toán các biện pháp đề phòng.

Ông lưu ý, Ủy Ban Phòng-Chống Thiên Tai Việt Nam chỉ có thể thông báo chuyện xả nước từ hồ chứa nước của hai nhà máy thủy điện này trước sáu tiếng. (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT