Thursday, April 25, 2024

Ngày nào Sài Gòn cũng có thêm người nhiễm virut Zika

SÀI GÒN (NV) – Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn loan báo, tính đến ngày 20 tháng 11 đã có 62 ca nhiễm virut Zika, trong đó có 5 trường hợp mới được phát hiện.

Trong 5 ca bệnh mới có hai ca ở quận Tân Bình, quận chưa từng có người bị nhiễm virut Zika trước đó. Như vậy đến nay, Sài Gòn đã có 16/24 quận, huyện ghi nhận ca bệnh do vi rút Zika.

“Liên tục trong 4 ngày qua, ngày 17, 18, 19, 20 tháng 11, ngày nào Sài Gòn cũng có trường hợp nhiễm virut Zika mới được công bố với số ca dao động từ 5-8 ca,” ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn lo lắng nói với báo Tuổi Trẻ.

Theo Trung Tâm Y Tế Dự Phòng, hiện chính quyền vẫn chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh, chưa công bố dịch để nâng cao ý thức phòng tránh bệnh trong dân.

Giám sát dịch tễ trong những ngày gần đây, ông Phan Trọng Lân, viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn thừa nhận, số mắc Zika đang gia tăng mạnh ở Sài Gòn. “Ðiều lo lắng là nhiều người còn nghĩ rằng, Zika có biểu hiện bệnh nhẹ, không nguy hiểm như sốt xuất huyết, nhưng thực tế Zika tiềm ẩn nguy hiểm về lâu dài,” ông Lân cảnh báo.

Tin cho biết, thời điểm cuối năm tại Việt Nam với sự thay đổi thất thường của thời tiết được cảnh báo là thời điểm thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ như: sốt xuất huyết, bệnh do virus Zika, cúm A/H5N1, A/H1N1, bệnh tay chân miệng, sởi, thủy đậu, rubella, viêm màng não do não mô cầu, tiêu chảy do virus… Trong khi đó, các dịch bệnh mới nổi như Ebola, Mers-CoV… có nguy cơ xâm nhập cao do gia tăng sự giao lưu đi lại vào dịp cuối năm, cộng với chu kỳ dịch, vệ sinh môi trường… (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Tàu Việt đụng tàu Indonesia: 3 chết, 15 mất tích

MỚI CẬP NHẬT