Friday, March 29, 2024

Nghi án sư trụ trì gian dâm với ‘phụ nữ ngủ lại chùa’

QUẢNG TRỊ (NV) – Sau khi phát hiện có một phụ nữ lén lút vào chùa, người dân đã bao vây các cửa ra vào chùa và canh giữ đến sáng. Khi các giới chức đến điều tra thì chuyện của sư trụ trì bị lộ.

Nói với phóng viên báo điện tử Dân Trí, ngày 26 tháng 7, ông Ðoàn Công Trường, phó công an xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xác nhận, vừa lập biên bản phạt hành chính ông V.T.N.T, pháp danh là T.N.Ð, hòa thượng trụ trì chùa An Mô về tội “Ðể người lưu trú qua đêm nhưng không thông báo.”

Theo báo này tường thuật, trước đó, vào tối 24 tháng 7, người dân ở thôn An Mô, xã Triệu Long, nghi ngờ một phụ nữ vào chùa An Mô để dan díu với Hòa Thượng T. nên đã bao vây chùa, yêu cầu được vào kiểm tra. Tuy nhiên, vị trụ trì lại tắt điện, đóng hết cửa và nói không hề có phụ nữ nào ở trong chùa, yêu cầu người dân ra về để “sáng mai thầy tụng kinh sớm.” Mối nghi ngờ tăng thêm, nên rất đông người dân túc trực ở các cửa ra vào của chùa canh đến sáng.

Ðến sáng 25 tháng 7, khoảng 300 người dân địa phương đã vây kín chùa. Các giới chức địa phương phải có mặt để ổn định trực tự, đồng thời buộc người phụ nữ ở trong chùa ra trình diện và đưa về trụ sở trước vòng vây của người dân.

Tin cho biết, tại trụ sở xã Triệu Long, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Th. T. (28 tuổi), ở thành phố Ðông Hà. Bà T và Hòa Thượng V.T.N.T quen nhau khoảng 10 tháng. Mỗi tháng khoảng 1 đến 2 lần, bà Th. vào chùa An Mô để “cắm hoa, làm công quả.”

Theo bà T, vào tối 24 tháng 7, bà đến chùa nhưng không báo với trụ trì. Nói chuyện một lúc thì thấm mệt rồi nằm nghỉ, Hòa Thượng V.T.N.T cũng nằm xuống bên cạnh nắm tay và ôm nhau. Một lúc sau thì người dân gọi cửa.

Trong khi đó, Hòa Thượng V.T.N.T chối và cho rằng “có nằm xuống với T nhưng không ôm ấp gì,” ông Trường cho biết.

Do không bắt được quả tang, trước sự chứng kiến của đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, xã đã lập biên bản vi phạm hành chính hòa thượng trụ trì V.T.N.T về tội “để người lưu trú qua đêm” nhưng không thông báo.

Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Trị cho biết, đã biết thông tin liên quan đến việc làm của Hòa Thượng V.T.N.T.

“Giáo hội sẽ họp ban trị sự, các tăng ni để xem xét hành vi trên, nhẹ thì răn đe, nặng thì trục xuất ra khỏi giáo hội,” Hòa Thượng Thích Thiện Tấn nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT