Thursday, April 18, 2024

Chính quyền Huế cướp đất, dời mộ bà Mỹ Phi

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Thay vì phục hồi di tích như đã hứa, chính quyền thành phố Huế đã đưa ra mốc thời gian ép Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc phải di dời mộ bà Mỹ Phi, thứ phi vua Tự Đức, đến chỗ khác và san ủi khu đất này làm bãi giữ xe.

Nói với báo Thanh Niên, ông Tôn Thất Giáp, một trong ba thành viên Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc tham dự cuộc họp với ủy ban thành phố Huế và các cơ quan chức năng liên quan vào chiều 12 Tháng Bảy, cho biết chính quyền Huế đã đưa ra mốc thời gian chậm nhất là ngày 18 Tháng Bảy, Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc phải thống nhất kế hoạch di dời mộ bà Tài Nhân Cửu Giai họ Lê Thị, Thụy Thục Thuận (bà Mỹ Phi), thứ phi của vua Tự Đức, vừa bị cố tình san phẳng để lấy đất làm bãi giữ xe hơi cho khách du lịch tham quan khu lăng mộ vua Tự Đức.

Tại cuộc họp, ủy ban thành phố Huế đã công bố công văn hỏa tốc của ủy ban tỉnh Thừa Thiên-Huế kết luận cuộc làm việc ngày 11Tháng Bảy: “Thống nhất di dời lăng mộ khỏi phạm vi thực hiện bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh. Giao cho ủy ban thành phố Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn Hóa Thể Thao, Trung Tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô Huế, Sở Kế Hoạch Đầu Tư, các đơn vị liên quan và công ty Chuỗi Giá Trị làm việc với Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc để thống nhất vị trí, kế hoạch di dời theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo ủy ban tỉnh trước ngày 15 Tháng Bảy.”

Tuy nhiên, tại cuộc họp, phía đại diện Hội Đồng Trị Sự Nguyễn Phúc Tộc vẫn tiếp tục yêu cầu đơn vị đầu tư dự án phải bồi hoàn mọi tổn thất và khôi phục lại lăng mộ của bà Mỹ Phi ngay vị trí huyệt mộ đã được phát hiện như cam kết trong cuộc làm việc tại Thanh Tra Sở Văn Hóa Thể Thao ngày 26 Tháng Sáu. “Nếu chính quyền vẫn cương quyết ép buộc di dời, con cháu Nguyễn Phúc Tộc sẽ có đơn gửi thủ tướng và UNESCO xin can thiệp,” ông Tôn Thất Giáp nói. (Tr.N)

Cá chết trắng hồ, nhiều người ở Kon Tum kiệt quệ

MỚI CẬP NHẬT