Wednesday, April 24, 2024

Nhân chứng: Giết 1,000 người theo lệnh TT Duterte

MANILA, Philippines (AP) – Một cựu dân quân Philippines vừa khai trước Thượng Viện quốc gia này hôm Thứ Năm rằng Tổng Thống Rodrigo Duterte, khi còn là một thị trưởng, đã ra lệnh cho ông và các thành viên của một toán chuyên đi giết thành phần tội phạm và các đối thủ của ông, khiến khoảng 1,000 người thiệt mạng.

Ông Edgar Matobato, 57 tuổi, khai trước buổi điều trần tại Thượng Viện Philippines, được trực tiếp truyền hình cả nước, rằng ông nghe ông Duterte ra lệnh trong một số vụ giết người, và thú nhận rằng tự mình thi hành khoảng 50 vụ, kể cả một kẻ tình nghi bắt có đòi tiền chuộc và đem cho cá sấu ăn vào năm 2007 tại tỉnh Davao del Sur.

Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền từ lâu nay vẫn cáo buộc ông Duterte là liên quan đến các nhóm thủ tiêu, một điều ông chối bỏ, dù rằng vẫn có những lời tuyên bố là “phải giết hết” thành phần tội phạm.

Ông Matobato là người đầu tiên công khai nhận có tham dự vào các vụ giết người này và trực tiếp xác nhận sự liên hệ của ông Duterte sau khi tuyên thệ nói sự thật.

Buổi điều trần tại Thượng Viện Philippines được nữ Thượng Nghị Sĩ Leila de Lima chủ tọa.

Bà là người mạnh mẽ chỉ trích chiến dịch chống ma túy của ông Duterte, vốn đã khiến hơn 3,000 người – gồm cả hai thành phần tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy – thiệt mạng kể từ khi ông lên nắm quyền hồi Tháng Sáu.

Mời độc giả xem thêm video: Đức Giáo Hoàng: Nhân danh thượng đế để giết người là hành vi ác quỷ

Ngược lại, ông Duterte cáo buộc bà de Lima có liên hệ tới thành phần băng đảng ma túy và có người tài xế nhận tiền từ các tay trùm ma túy đang bị giam. Bà de Lima bác bỏ cáo buộc này.

Ông Matobato nói rằng ông Duterte từng ra lệnh hạ sát bà de Lima, khi bà đang là chủ tịch Ủy Ban Nhân Quyền và điều tra việc Thị Trưởng Duterte có thể liên hệ đến các vụ giết người ở thành phố Davao City năm 2009.

Ông Matobato cho biết đã phục kích ở một khu đồi núi, tình nghi là nơi chôn xác tập thể, nhưng bà de Lima không tới nơi này.

Ông cho hay từng giết người theo lệnh của ông Duterte và cả con trai của ông, hiện là phó thị trưởng Davao City.

Ông Matobato khai là đã cảm thấy hối hận nên đầu thú cảnh sát và được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng khi ông Duterte lên làm tổng thống, ông Matobato ra khỏi chương trình này vì sợ đến lượt mình sẽ bị thủ tiêu. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT