Friday, April 19, 2024

Hai vụ nổ ở St. Petersburg, 11 người chết, 50 bị thương

ST. PETERSBURG (NV) – Ít nhất 11 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong hai vụ nổ xảy ra liên tiếp ở thành phố St. Petersburg, nước Nga vào sáng Thứ Hai, 3 Tháng Tư (giờ California).

CNN cho hay,Tổng Thống Nga Vladimir Putin có mặt trước khi xẩy ra hai vụ nổ và trong số những người bị thương có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

CNN trích lời thông tấn xã Nga TASS cho biết, hai vụ nổ xẩy ra lúc 2 giờ 30 phút chiều Thứ Hai 03 Tháng Tư, giờ địa phương.

Phát ngôn viên của thống đốc St. Petersburg nói rằng khoảng 50 người bị thương và đã có 17 xe cứu thương được điều động đến hiện trường và sẽ tăng cường nhiều hơn nữa.

Hệ thống xe điện ngầm tại St. Petersburg có 5 tuyến đường, đi và đến 67 nhà ga, với 1,600 xe, chuyên chở 2.3 triệu hành khách mỗi ngày.

Một trong hai vụ nổ xẩy ra tại tầu điện ngầm ở trạm Sennaya Ploshchad .

Phát ngôn viên Văn Phòng Tổng Thống Nga, Dmitry Peskov, nói, Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về tình hình này khi ông có mặt sáng 3 Tháng Tư tại khu vực ngoại ô St. Petersburg để nói chuyện tại một cuộc tập họp.

Hiện không biết ông Putin còn trong thành phố hay không.

Trước đó, theo những tin tức sơ khởi ngay sau hai vụ nổ, khoảng 10 người thiệt mạng. Một nguồn tin nói với thông tấn xã TASS, rằng đích xác con số tử vong còn đang được kiểm chứng.

Trong khi đó bản tin Anh ngữ của đài BBC London trích tin của Interfax nói rằng, ít nhất 20 bị thương và một trong hai vụ nổ là do một loại thiết bị có chứa mảnh sắc nhọn.

Cũng theo tin BBC, Tổng Thống Putin nói rằng cuộc điều tra đang tiến hành và không loại trử giả thuyết đây là hành động khủng bố.

Hiện an ninh đang được tăng cường tối đa tại St. Petersburg. (Đ.Q)

Ông Michael Flynn không khai thu nhập từ các công ty Nga

MỚI CẬP NHẬT