Thursday, March 28, 2024

Bão số 9 tiến vào miền Trung Việt Nam

HÀ NỘI (NV) – Trận bão số 9, tên quốc tế là Tokage, thổi vào khu vực miền Trung của Việt Nam nhưng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn trung ương ở Hà Nội và các tổ chức dự báo thời tiết quốc tế được VNExpress thuật lại, lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 27 Tháng Mười Một, bão số 9 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất 100 km/giờ, tương đương cấp 10.

Bão thổi theo hướng Bắc Đông Bắc, nhưng sau đó sẽ quay góc 90 độ về phía Tây Tây Nam với vận tốc mỗi giờ 10 km.

Đến ngày 28 Tháng Mười Một, Tokage cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất 90 km/giờ, giảm một cấp.

Vùng nguy hiểm cho tàu thuyền là từ vĩ tuyến 13 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116 độ Kinh Đông.

Theo nguồn tin trên, bão đổi sang hướng Tây Tây Nam, và hướng về ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo, những ngày tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, vận tốc 15 km/giờ và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền Việt Nam.

Ngày 29 Tháng Mười Một, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Nam, sức gió mạnh nhất 60 km/giờ (cấp 7).

Vẫn theo các nguồn tin kể trên, dù khả năng bão số 9 tan trước khi đổ bộ đất liền, nhưng hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường vào ngày 29 Tháng Mười Một sẽ gây mưa to khu vực Đà Nẵng – Khánh Hòa từ 30 Tháng Mười Một đến 2 Tháng Mười Hai.

Tổng lượng mưa dự báo cả đợt là 200-400 mm.

Trên các sông thuộc khu vực này có nhiều khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Sau đó, vùng mưa dịch chuyển ra Nghệ An – Thừa Thiên Huế.

Tháng trước, mưa lớn kéo dài và thủy điện xả lũ “đúng quy trình” đã làm chết và mất tích 35 người phần lớn tại Hà Tĩnh và Quảng Bình. (TN)

MỚI CẬP NHẬT