Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc giận dữ vì Mỹ đưa máy bay ném bom vào Biển Đông

BẮC KINH (NV) – Bắc Kinh đả kích Mỹ nhân danh “tự do hải hành và phi hành” để cho máy bay ném bom chiến lược B-1 bay qua vùng Biển Ðông là “làm tổn hại chủ quyền và an ninh” Trung Quốc.

Hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Bảy 2017, hai chiếc mày bay ném bom chiến lược tầm xa B-1B Lancer của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ Anderson trên đảo Guam bay qua khu vực đang có nhiều tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước khu vực. Hành động “tự do phi hành” của hai chiếc B-1B Lancer diễn ra vào ngày Tổng Thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề cuộc họp khối G-20 ở nước Ðức.

Không bao lâu trước đó, hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy 2017, khu trục hạm USS Stethem của Mỹ trang bị hỏa tiễn dẫn đường đã đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của đảo Tri Tôn trong quần đảo Hoàng Sa để trắc nghiệm tuyên bố chủ quyền không những của Trung Quốc mà của cả Việt Nam và Ðài Loan.

Ðài truyền hình Fox News còn dẫn lời một viên chức của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, cả quyết rằng, các hành động tự do hải hành là sự phủ nhận yêu sách phi lý của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông.

Việc Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, kiểm soát quần đảo này suốt 43 năm qua hoàn toàn không thuộc loại “chuyện đã rồi.”
Trong Tháng Năm 2017, Hải Quân Mỹ cũng đã cho khu trục hạm USS Dewey, trang bị hỏa tiễn dẫn đường, đi vào phạm vi 12 hải lý của đảo nhân tạo Vành Khăn tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang gấp rút biến thành một căn cứ quân sự khổng lồ trên biển.

Máy bay B-1B Lancer bay trên vùng biển tranh chấp trên Biển Ðông cũng đã thực hiện một chuyến bay tương tự hồi Tháng Năm khi bay trên vùng biển Hoa Ðông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trung Quốc đã thiết lập “Vùng Nhận Dạng Phòng Không” (ADIZ) trên vùng biển Hoa Ðông từ năm 2013 nhưng Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ không nước nào công nhận. Một số nhà phân tích thời sự tin rằng Trung Quốc cũng có thể thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” trên Biển Ðông khi họ đã hoàn tất các hệ thống trang bị quân sự tại các đảo nhân tạo ở Trường Sa khi tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Phản ứng đối với việc hai máy bay ném bom Mỹ bay trên Biển Ðông, Bắc Kinh cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Gang Shuang (Cảnh Sảng) nói rằng, “Trung Quốc cương quyết chống lại các nước nào nhân danh tự do hải hành và phi hành để phô trương sức mạnh quân sự và làm tổn hại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc.”

Ông ta nói thêm rằng, “Quân đội Trung Quốc sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định của khu vực.”

Khu trục hạm USS Stethem đi vào phạm vi 12 hải lý của đảo tri Tôn và mày bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay trên vùng biển tranh chấp diễn ra vào dịp chiến hạm tác chiến cận duyên của Mỹ USS Coronado có các hoạt động “giao lưu” với hải quân của Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 10 Tháng Bảy 2017 tại cảng quốc tế Cam Ranh.

Báo chí tại Việt Nam cho hay, “Theo kế hoạch từ ngày 5-10 Tháng Bảy, hai bên sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, trao đổi kỹ năng về quân y, cứu hộ trên biển, an ninh hàng hải và thực hành Bộ Quy tắc ứng xử cho những cuộc đụng độ ngoài ý muốn trên biển. Cùng ngày (5 Tháng Bảy) lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ có cuộc tiếp xã giao các thủy thủ đoàn và các nhóm công tác của Hải Quân Hoa Kỳ. Ðây là lần đầu tiên hoạt động giao lưu giữa Hải Quân Việt Nam và Hải Quân Hoa Kỳ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa kể từ khi chương trình này được thiết lập vào năm 2010.”

Báo chí ngoại quốc thì nói thêm rằng vụ “giao lưu” còn có cả “trao đổi kỹ năng về lặn biển và cứu hộ, cấp cứu dưới biển.” (TN)

Trẻ vị thành niên Việt Nam phá thai nhiều nhất ASEAN

MỚI CẬP NHẬT