Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc muốn tặng súng cho Philippines để chống ma túy

MANILA, Philippines (NV) – Trung Quốc sẵn sàng tặng không võ khí cho Philippines để giúp Tổng Thống Rodrigo Duterte trong cuộc chiến chống ma túy của ông, vốn đã khiến hơn 5,000 người thiệt mạng chỉ trong mấy tháng, theo lời đại sứ Trung Quốc ở Manila cho hay, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Bắc Kinh trước đây từng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ dành cho cuộc chiến chống tội phạm đẫm máu này, hiện đang gặp sự chỉ trích của Liên Hiệp Quốc cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác vì các hành động bị coi là giết người mà không cần xét xử.

Bắc Kinh và Manila đang có hành động tiến gần nhau kể từ khi ông Duterte lên cầm quyền hồi Tháng Năm, dù rằng hai bên có tranh chấp về biển đảo ở vùng Biển Ðông.

Bản tin AFP nói rằng Ðại Sứ Zhao Jianhua, trong phát biểu vào tối ngày Thứ Hai, xác nhận là Trung Quốc sẵn sàng tặng súng cho Philippines.

“Chúng tôi đang xét tới việc cung cấp võ khí, loại võ khí nhẹ,” ông Zhao cho báo chí hay.

Ông Zhao nói thêm rằng: “Võ khí này là để chống khủng bố cũng như cho chương trình chống ma túy.”

Ông Duterte, năm nay 71 tuổi, chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines hồi đầu năm nay với lời tuyên bố tận diệt ma túy dù có thể khiến nhiều chục ngàn người bị giết.

Mời độc giả xem video: Chợ Little Saigon ở Úc bị cháy rụi

Mới đây, ông Duterte hủy bỏ giao kèo mua khoảng 27,000 khẩu súng trường M-16 của Mỹ sau khi có nguồn tin báo chí nói rằng các vụ giết người vì lý do ma túy đang xảy ra ở Philippines có thể khiến Mỹ xét lại việc bán súng.

Ông Duterte cũng loan báo việc “tách rời” khỏi đồng minh lâu năm là Mỹ trong chuyến viếng thăm Bắc Kinh hồi Tháng Mười. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT