Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc do thám các chiến hạm Mỹ-Úc tập trận

SYDNEY, Úc (NV) – Một tàu do thám Trung Quốc tuần qua xuất hiện gần nơi các chiến hạm của Mỹ và Úc đang hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận mang tên “Talisman Saber”.

Chiếc tàu này lảng vảng trong khu vực hải phận quốc tế ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Úc, theo lời giới chức quốc phòng Úc khi trả lời câu hỏi của Australian Broadcasting Company (ABC), bản tin của tờ Business Insider cho hay.

“Chiếc tàu Trung Quốc ở bên ngoài hải phận Úc nhưng ở bên trong khu vực đặc quyền kinh tế (EEZ) trong vùng biển Coral Sea,” theo bộ quốc phòng Úc.

Hải phận một quốc gia có chiều dài 12 hải lý từ bờ biển, trong khi khu vực EEZ có thể kéo ra xa tới 200 hải lý.

Chiếc tàu mang số 815 thuộc loại Đông Điều (Dongdiao) của Trung Quốc được trang bị các hệ thống do thám điện tử tối tân, có tên là “Sao Hải Vương” (Haiwangxing), cũng có các dàn radar dùng vào việc quan sát sự phối hợp của phi cơ và tàu chiến đồng minh khi tham dự tập trận, theo Business Insider.

Chiếc tàu này xuất hiện vào những ngày cuối của cuộc tập trận Talisman Saber, kéo dài khoảng một tháng và có sự tham dự của khoảng 33,000 quân nhân từ Mỹ, Úc, Nhật, Tân Tây Lan và Canada.

Bộ Quốc Phòng Úc tỏ vẻ không quan ngại về chiếc tàu do thám Trung Quốc này, nói rằng “sự hiện diện của chiếc tàu không làm cản trở các mục tiêu của cuộc tập trận”, Business Insider cho hay

Một số giới chức quân sự cao cấp Úc cũng cho ABC hay rằng việc xuất hiện của chiếc tàu do thám là “không thân thiện và có tính cách khiêu khích” nhưng cũng chỉ ra rằng hoạt động của tàu này trong vùng EEZ khiến Trung Quốc nay khó chỉ trích các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ, khi cho chiến hạm hoạt động trong vùng EEZ của Trung Quốc.

Từ trước đến nay, Mỹ và các quốc gia khác đều nói rằng có quyền tự do hải hành trong vùng EEZ, theo như Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), cũng theo Business Insider. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT