Friday, April 19, 2024

TT Trump đặt vòng hoa tưởng niệm tại Arlington ngày Chiến Sĩ Trận Vong

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vào sáng Thứ Hai đã đến Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington để đặt vòng hoa tưởng niệm tất cả các quân nhân Mỹ hy sinh, nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong.

Sau khi đặt vòng hoa ở Ngôi Mộ Chiến Sĩ Vô Danh, ông Trump nói về những chiến sĩ hy sinh và sự biết ơn đối với gia đình họ.

Tham dự buổi lễ, ngoài gia đình các chiến sĩ, còn có các giới chức chính phủ và quân đội, kể cả Tham Mưu Trưởng Liên Quân, Tướng Joseph Dunford và Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis, cá nhân ông cũng là một tướng Thủy Quân Lục Chiến giải ngũ.

“Chúng ta chỉ có thể hy vọng là mỗi ngày chúng ta có thể chứng tỏ là xứng đáng, không chỉ với sự hy sinh của họ, nhưng cũng là với sự hy sinh của gia đình và người thân của họ,” theo Tổng Thống Trump.

Tổng Thống Trump đặc biệt nêu tên Bộ Trưởng Bộ Nội An John Kelly, cũng là một cựu tướng Thủy Quân Lục Chiến nghỉ hưu, người có con trai tên Robert Kelly, một trung úy TQLC, hy sinh ở chiến trường Helmand, Afghanistan.

“Chúng tôi hứa với ông rằng chúng tôi sẽ luôn nhớ tới Robert và những gì anh đã làm cho tất cả chúng ta,” Tổng Thống Trump nói. “Cám ơn ông, John.”

Trong bài diễn văn, Tổng Thống Trump cũng nhắc đến một số quân nhân khác đã hy sinh khác và ngỏ lời cám ơn gia đình họ, nói rằng ông tin “Thượng Đế có một chỗ đặc biệt trên thiên đường dành cho những người chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để những người khác có thể sống trong tự do”. (V.Giang)

Song thân của sáng lập viên Uber bị nạn, mẹ chết, cha bị thương

MỚI CẬP NHẬT