Wednesday, April 24, 2024

TT Trump đề cử cựu đại sứ ở Trung Quốc qua Nga

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba cho hay ông sẽ đề cử cựu Thống Đốc tiểu bang Utah, ông Jon Huntsman, làm đại sứ Mỹ tại Nga.

Nếu được Thượng Viện chuẩn thuận, vị cựu ứng cử viên tổng thống năm 2012 này sẽ nhận lãnh nhiệm vụ ở một quốc gia được coi là quan trọng hàng đầu với Mỹ, giữa khi có cuộc điều tra về can dự của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, cũng như cáo buộc về thông đồng giữa các giới chức chính phủ Nga và ủy ban tranh cử của Tổng Thống Trump.

Ông Huntsman từng hai lần làm đại sứ. Ông là đại sứ Mỹ tại Singapore dưới thời Tổng Thống George H.W. Bush và sau đó là đại sứ tại Trung Quốc dưới thời ông Obama trước khi quay về Mỹ để ra ứng cứ tổng thống.

Ông Huntsman cũng có lúc được Tổng Thống Trump ngắm tới để làm ngoại trưởng Mỹ.

Tuy vậy, bản thông cáo do Tòa Bạch Ốc đưa ra cũng viết sai tên ông Huntsman, gọi ông là “John Huntsman” thay vì là “Jon Huntsman”.

Ông Huntsman, theo đạo Mormon, là con trai của một nhà tỉ phú, chủ công ty Huntsman International LLC, hiện có một số nhà máy ở Nga.

Ông Huntsman từng bày tỏ sự ủng hộ ông Trump khi ông này trở thành đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, sau đó lại yêu cầu ông Trump rút lui sau khi có các hình ảnh video liên quan tới việc ông Trump có phát biểu thô tục về phụ nữ.

Ngược lại, ông Trump cũng từng chê ông Huntsman là “kém cỏi” và để cho Trung Quốc lợi dụng.

Cả hai ông Huntsman và Trump sau đó làm hòa với nhau trong thời gian có sự chuyển tiếp sang chính phủ Trump. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 7 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT