Friday, March 29, 2024

TT Trump: Sẽ nêu tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông khi gặp ông Tập

WASHINGTON, DC/BẮC KINH (NV) – Tổng Thống Donald Trump tỏ dấu hiệu căng thẳng về cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào tuần tới, khi gửi một tweet hôm Thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ không còn có thể chấp nhận tình trạng nước Mỹ mất việc làm và thâm thủng mậu dịch quá lớn lao.

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) trích dẫn nguồn tin của Tòa Bạch Ốc cho hay ông Trump sẽ tiếp đón ông Tập vào Thứ Năm và Thứ Sáu tuần tới tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở Florida.

Nguồn tin thêm rằng Tổng Thống và Đệ Nhất Phu Nhân Melania sẽ tiếp ông Tập và vợ là bà Peng Liyuan trong một buổi ăn tối vào Thứ Năm tới.

Trong một tweet gửi đi tối hôm Thứ Năm, ông Trump nói cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai cường quốc kinh tế dự trù bàn đến những dị biệt về vấn đề Bắc Hàn và những tham vọng chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, mà theo ông “sẽ rất khó khăn.”

Tweet của tổng thống có đoạn viết: “Chúng ta không còn có thể chấp nhận một tình trạng nước Mỹ mất việc làm và thâm thủng mậu dịch quá lớn lao.”

Rõ ràng là muốn ám chỉ đến việc các công ty Mỹ sang Trung Quốc để chế tạo sản phẩm, khi ông nói thêm: “Các công ty Mỹ hãy chuẩn bị có một cái nhìn mới theo hướng khác.”

Mặc dù đã từng diễn ra một loạt những cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa các viên chức đôi bên nhằm hàn gắn mối quan hệ sau khi ông Trump đưa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ trong thời gian vận động tranh cử, nhưng các giới chức Hoa Kỳ cho hay vị tổng thống Cộng Hòa sẽ không nương tay trong cuộc gặp gỡ sắp tới. (T.P.)

Tổng thống Trump cân nhắc liệu có dự APEC tại Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT