Tuesday, April 23, 2024

Việt Nam ủng hộ Mỹ ‘can dự vào khu vực’

HÀ NỘI (NV) – “Việt Nam ủng hộ Hoa Kỳ cũng như các đối tác khác can dự vào khu vực nếu như sự can dự này đem lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.”

Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) thuật lời tướng Nguyễn Chí Vịnh, người đứng đầu phái đoàn Việt Nam, nói như thế trong cuộc đối thoại quốc phòng song phương với Hoa Kỳ lần thứ 7 tại Hà Nội hôm 17 Tháng Mười, 2016.

Đại diện phía Hoa Kỳ là bà Cara Abercrombie, phó phụ tá bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đặc trách Nam Á và Đông Nam Á.

Trong cuộc họp này, bà Cara Abercrombie lập lại lời nhiều viên chức chỉnh phủ và tướng lãnh Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ không thay đổi chiến lược xoay trục của mình.

Lời phát biểu của ông Vịnh được loan tải trên cơ quan thông tấn chính thức của chế độ được nhìn như một sự công khai hậu thuẫn cho chính sách đối ngoại của Mỹ liên quan đến Biển Đông. Thông thường, Hà Nội thường tránh né, quanh co, hoặc ngầm cho hiểu khi đối diện với những vấn đề “nhạy cảm.”

Hiện nước Mỹ đang đến gần ngày bầu cử tổng thống mới và hiện không có những chỉ dấu nào cho biết đích xác ai sẽ ngồi trong Tòa Bạch Ốc và chính sách đối ngoại sẽ thay đổi thế nào so với chính sách của tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama.

Bắc Kinh nhiều lần đả kích chính sách xoay trục của Hoa Kỳ về Á Châu là muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong khi đó, hiện có những dấu hiệu cho thấy những quan hệ quốc phòng an ninh truyền thống của Washington với một số đối tác trong khu vực đang bị thách đố.

Mời độc giả xem video: Bộ Công An Việt Nam phát lệnh phải truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh

Mối quan hệ với Thái Lan trở nên lạnh nhạt sau khi các tướng lãnh nước Thái lật đổ chính phủ dân sự hồi năm 2014. Mối quan hệ với Philippines vốn được ràng buộc bằng một hiệp định an ninh tưởng không có gì lay chuyển, nay đang bị lung lay từ khi ông Rodrigo Duterte lên cầm quyền.

Ông Rodrigo Duterte có nhiều lời nói không kiêng dè gì ai, nói tổng thống Mỹ là “đồ con hoang.” Hiện ông này đang đi thăm Bắc Kinh và còn khoe rằng ông ngoại của mình là người Hoa.

Ngược lại, mối quan hệ Hoa Kỳ với Việt Nam có vẻ ngày một nồng ấm hơn những năm gần đây. Hà Nội cần các thế lực quốc tế giúp đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tổng thống, bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ nhiều hơn một lần đã lên tiếng đả kích chính sách “mạnh hiếp yếu” của Bắc Kinh trong chuyện tranh chấp biển đảo.

Khi Tổng Thống Barack Obama đến thăm Việt Nam hồi Tháng Năm vừa qua, ông đã loan báo gỡ bỏ toàn diện lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam. Điều này mở đường cho Việt Nam mua sắm những trang bị quốc phòng an ninh tối tân của Mỹ mà Hà Nội đã nhiều lần đòi hỏi.

Dù vậy, cho đến nay, người ta chưa thấy có một loại võ khí tối tân nào của Mỹ thấy được thương thảo bán cho Việt Nam.

Liệu mối quan hệ quốc phòng Hà Nội – Washington có thay đổi nhanh chóng hay không. Đại Sứ Mỹ Ted Osius cho rằng điều đó “sẽ không xảy ra sớm” do hệ quả của việc Philippines “xoay trục.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT