Friday, April 19, 2024

Cà Mau: Một phụ nữ thiệt mạng vì ‘gà mổ vào tay’

CÀ MAU (NV) – Bốn ngày sau khi bị gà mổ vào tay, một phụ nữ ở huyện Thới Bình nhập viện rồi chết do vết trầy xước bị nhiễm trùng. Sự việc hy hữu này khiến dư luận bàn tán khắp nơi.

Nói với báo điện tử VietNamNet ngày 7 Tháng Hai, ông Nguyễn Thanh Dân, giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng tỉnh Cà Mau cho rằng, thông tin một bà ở khu vực Chợ Hội, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, chết vì bị gà mái mổ vào tay là không đúng sự thật.

“Làm gì có chuyện gà mổ chết người. Chỉ có thể xảy ra trường hợp người tiếp xúc với gia cầm, bị lây nhiễm bệnh dẫn đến chết. Tuy nhiên, trước và sau Tết Ðinh Dậu, Cà Mau không có người nào chết do cúm gia cầm,” ông Dân nói nước đôi.

Tuy nhiên, hơn nửa tháng qua, người dân huyện Thới Bình vẫn chưa hết ngạc nhiên về cái chết của bà Thu (67 tuổi) sau khi bị gà mổ vào tay. Nhiều người cho rằng bà chết do nhiễm cúm gia cầm, song cũng không ít người đồn thổi, bà Thu bị “thần gà” trị tội.

Tối 6 Tháng Hai, ông Lê Văn Quân, con trai bà Thu kể lại với báo điện tử Tri Thức Trẻ cụ thể: ngày 15 Tháng Giêng, mẹ ông kiểm tra ổ gà mái đang ấp trứng và bị mổ vào tay. Thấy vết trầy xước không gây chảy máu nên bà Thu không quan tâm.

“Bốn ngày sau thì vết trầy trên tay mẹ tôi sưng to, bà bị sốt và mệt nên gia đình đưa vào trạm y tế xã. Thấy mẹ tôi huyết áp cao nên trạm y tế xã đẩy ra bệnh viện tỉnh điều trị. Mẹ tôi nằm ở phòng hồi sức cấp cứu một ngày, đến 5 giờ sáng hôm sau thì qua đời vì nhiễm trùng huyết. Vết thương lúc đó bầm đen,” ông Quân kể.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau kết luận, vết trầy xước trên tay bà Thu bị “nhiễm trùng da và mô mềm cấp tính do các vi khuẩn ký sinh trên da gây ra khi có các yếu tố thuận lợi với các đặc điểm sưng đỏ, đau vùng da, phần mềm bị tổn thương.”

Hà Tĩnh: Xác heo chết thả trôi khắp kênh, chính quyền kêu không biết

Song, bệnh nhân không điều trị kịp thời khiến vi trùng xâm nhập vào mạch máu, gây nhiễm trùng huyết và chết. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT