Friday, April 19, 2024

Bé gái mới chào đời đã bị cha mẹ cho dùng ma túy

ELK RIDGE, Utah (NV) – Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Utah khai với cảnh sát là họ cho đứa con gái mới sinh uống thuốc giảm đau có ma túy ngay trong bệnh viện để che dấu việc đứa nhỏ này khi mới sinh ra đã nghiện.

Colby Glen Wilde, 29 tuổi, và Lacey Dawn Christenson, 26 tuổi, sống ở thành phố Elk Ridge, cho đứa con gái tên Suboxone uống thuốc dùng vào việc chống giảm đau, ngày đứa bé này sinh ra, theo bản thông của sở cảnh sát Utah County.

Bản tin của CNN nói rằng các điều tra viên biết được rằng Christenson dùng nhiều heroin và thuốc giảm đau có ma túy trong suốt thời gian có bầu, khiến đứa trẻ khi sinh ra cũng bị nghiện.

Vụ này xảy ra hôm 9 Tháng Tư khi đứa bé sinh ra ở bệnh viện Utah Valley, theo cảnh sát.

Hai vợ chồng này khai rằng họ nghiền nát thuốc có ma túy và đút vào miệng đứa nhỏ cũng như trét quanh lợi khi các điều dưỡng viên không có mặt, theo CNN.

Hai vợ chồng bị bắt hôm 26 Tháng Sáu khi Wilde bị cáo buộc tìm cách trộm hàng hóa ở một tiệm Walmart ở Spanish Fork, Utah. Christenson cũng hiện diện trong tiệm và bị bắt vì có trát truy nã.

Sau khi hai vợ chồng này bị bắt, cả ba đứa con khác, tất cả đều là trai, tuổi từ 2 đến 8, được cơ quan xã hội Utah chăm sóc.

Đứa con gái lúc này đã ba tháng của họ được đưa vào bệnh viện xem xét, ba đứa con trai cũng được thử nghiệm ma túy, và thấy rằng có chất ma túy trong cơ thể chúng, nhiều phần là do phải thường xuyên chung đụng với heroin và methamphetamines, cũng theo CNN. (V.Giang)

Tổng thống Trump tiếp tục đả kích Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions

MỚI CẬP NHẬT