Thursday, March 28, 2024

Texas: Học trò lớp 5 chế bộ phận cứu trẻ em bị bỏ quên trong xe

MCKINNEY, Texas – Một cậu bé 10 tuổi tại thành phố McKinney ở Texas đã chế ra một bộ phận có thể ngăn ngừa trẻ em khỏi chết vì sức nóng sau khi bị bỏ quên trong xe hơi, đài NBC 5 loan tin.

Cậu Bishop Curry V nói rằng chiếc máy cứu mạng trẻ em có tên “Oasis” do cậu phát minh được làm ra sau cái chết của một em bé trong một chiếc xe hơi nóng bỏng đậu bên ngoài một ngôi nhà ở Melissa, ở gần nhà cậu, hồi mùa Hè năm rồi.

Chiếc máy của cậu Curry V, một học sinh lớp Năm, sẽ được cột dính vào ghế ngồi của trẻ em trên xe hơi. Khi nhận ra em bé bị bỏ lại trong xe hơi một lúc lâu và sức nóng trong xe tăng lên thì chiếc máy đó tự động thổi ra những làn khí mát lạnh để em bé thở cho đến khi người thân hoặc nhà chức trách phát giác ra em bé đã bị bỏ quên trong xe.

Cậu Curry V đã được cấp bằng sáng chế tạm thời cho chiếc máy “Oasis” mới được phát minh.

Gia đình họ Curry vừa đến viếng tiểu bang Michigan, thủ phủ xe hơi của Mỹ, để giới thiệu sáng kiến của cậu Curry V trong một hội nghị về an toàn cho xe hơi.

Hãng xe Toyota cho biết họ rất chú ý đến phát minh mới này. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT