Friday, April 19, 2024

13 tàu du lịch trên sông Tiền cháy rụi trong đêm

BẾN TRE (NV) – Lửa bùng lên từ tàu du lịch đang đậu tại cồn Phụng, trên sông Tiền, sau đó lan ra xung quanh, thiêu rụi 13 chiếc cùng 4 bè cá, gây thiệt hại hơn 4.5 tỷ đồng. Chủ tàu nghi có người phóng hỏa.

Báo điện tử VNExpress dẫn tin từ công an tỉnh Bến Tre cho biết, khoảng 2 giờ khuya ngày 11 tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại bến tàu của công ty du lịch Miền Tây, ở xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, do bà Trần Thị Ngọc Hà, (42 tuổi) làm giám đốc. Vụ cháy đã thiêu rụi 13 tàu du lịch, cùng 4 bè cá ở gần sát khu vực bến tàu bị cháy.

Tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện đám cháy bốc lên từ một tàu du lịch đậu ở giữa 24 chiếc đang neo đậu sát nhau. Xung quanh khu vực bến tàu còn có 11 bè nuôi cá của người dân.

Tuy nhận được tin báo cháy khá sớm, nhưng do khu vực cháy xảy ra tại cồn Phụng không có đường giao thông cho xe chữa cháy tiếp cận nên lính cứu hỏa phải dùng 2 xe chuyên dùng, 3 máy bơm chữa cháy, cùng hàng chục người để dập lửa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ dập lửa, đám cháy cũng được dập tắt, song 13 tàu du lịch bị cháy rụi và 4 bè cá bị chìm.

Nói với phóng viên VNExpress, bà Hà cho biết, các tàu bị cháy từ 44 đến 49 chỗ, mỗi chiếc trị giá khoảng 350 triệu đồng. Vụ cháy đã khiến hoạt động kinh doanh của công ty gặp khó khăn, nhiều hợp đồng đưa đón khách bị hủy. “Tôi nghi do cạnh tranh làm ăn nên có người đã phóng hỏa đốt tàu,” bà Hà nói. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT