Friday, April 19, 2024

Ba chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên cùng vào Cam Ranh

NHA TRANG (NV) – Lần đầu tiên, một nhóm 3 chiến hạm của Trung Quốc đến thăm viếng cảng nước sâu Cam Ranh của Việt Nam.

VNExpress thuật theo tin từ Sở Ngoại Vụ tỉnh Khánh Hòa nói rằng nhóm tàu này gồm hai hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn cùng tàu hộ tống chở theo 750 sĩ quan và thủy thủ Hải quân Trung Quốc sẽ có chuyến thăm cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) 4 ngày, từ ngày 22 đến 26 tháng 10.

Không thấy nói những chiến hạm vừa đề cập ở trên gồm những tàu nào nhưng theo các bản tin mạng quân sự bằng Anh ngữ của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc (Chinamil), có vẻ như những chiếc tàu sẽ đến Cam Ranh là nhóm tàu Trung Quốc số 23 được cử đi chống hải tặc vùng vịnh Eden ở Trung Đông và ngoài khơi Somalia trên đường trở về, ghé thăm một số nước trong đó có Malaysia, Cambodia.

VNExpress qua Sở Ngoại Vụ Khánh Hòa nói nhom tàu này do Tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải (Trung Quốc) – Vương Hồng Lý làm trưởng đoàn.

Chinamil cũng nói Wang Hongli (Vương Hồng Lý) chỉ huy nhóm tàu đặc nhiệm số 23 ghé thăm Malaysia vào các ngày 7 đến 11 tháng 10 rồi sau đó tới cảng Shihanookville của Cambodia vào các ngày từ 17 đến 20/10 trước khi đến Cam Ranh.

Đó là hai khu trục hạm cỡ nhỏ Xiangtan (Tương Đàm), Zhoushan (Châu Son) vào tàu tiếp liệu Chaohu (Sào Hồ) mà VNExpress không nêu tên và nói rằng “Trong 4 ngày ghé thăm, đoàn chào xã giao lãnh đạo Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân và mời lên tham quan tàu. Thời gian còn lại, thủy thủ đoàn sẽ có những hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam, tham quan danh lam thắng cảnh ở Nha Trang.”

Hồi đầu tháng này, khu trục hạm USS John McCain và tàu tiếp liệu USS Frank Cable của hải quân Hoa Kỳ đã đến cảng quốc tế Cam Ranh thăm viếng sau khi đã có mấy ngày “giao lưu” với Hải quân CSVN tại Đà Nẵng gồm cả một số cuộc huấn luyện phi chiến đấu, nhưng gồm cả bài bản gặp tàu chiến nước khác không hẹn trước trên biển.

Mời độc giả xem video: Bộ Công An Việt Nam phát lệnh phải truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh

Cảng quốc tế Cam Ranh đã được nhà cầm quyền Việt Nam chi ra khoảng 2,000 tỉ đồng (hay khoảng $85 triệu) để tiếp đón các tàu chiến ngoại quốc lên đến 110,000 tấn, bắt đầu hoạt động từ Tháng Ba vừa qua. Nơi đây đã có các tàu của Nhật Bản, và tàu Nga tới trước.

Tuần trước, báo Nga Sputnik thuật lời một viên chức quân sự của Nga nói rằng Moscow đang có ý muốn quay lại sử dụng Cam Ranh, một căn cứ họ đã từng thuê 25 năm nhưng đã trả lại vào năm 2002 vì Hà Nội đòi tiền thuê quá cao trong khi Nga đang trong cơn kiệt quệ kinh tế. Sau đó, Hà Nội cho phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao thanh minh rằng Việt Nam không cho nước nào đặt căn cứ tại Cam Ranh.

Tuy Việt Nam với Trung Quốc vẫn đang tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, mỗi khi các lãnh tụ chóp bu hai nước gặt nhau cũng đều cố đưa ra những lời lẽ kềm chế để không làm “phức tạp thêm” tình hình.

Thật ra, Bắc Kinh vẫn từng bước một tiến hành kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự quy mô trên 6 đảo nhân tạo ở Trường Sa và củng cố, tăng cường khả năng quân sự của quần đảo Hoàng Sa để kiềm chế toàn bộ Biển Đông. Hà Nội biết vậy nhưng chỉ kêu gọi giải quyết các tranh chấp dựa trên Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) trong khi Bắc Kinh phớt lờ. (TN)

MỚI CẬP NHẬT