Thursday, April 18, 2024

Bến Tre: Học viên cai nghiện ma túy lại phá trại đào tẩu

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Trong khi vẫn chưa tìm hết được số học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre, ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, trốn trại hồi cuối Tháng Sáu, thì nay lại tiếp tục xảy ra việc 39 học viên bỏ trốn bỏ trốn.

Ngày 28 Tháng Bảy, ông Phạm Văn Ngót, trưởng Phòng Tham Mưu công an tỉnh Bến Tre, xác nhận với báo Thanh Niên rằng lực lượng chức năng đang tìm kiếm và vận động 13 học viên của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre quay lại trại.

Theo ông Ngót, khoảng 14 giờ ngày 27 Tháng Bảy, có 39 học viên ở trại này đã đạp, phá khu vực nhà ở tại trại rồi đạp cổng trại tẩu thoát. Sau đó, các học viên chia thành 3 nhóm lẩn trốn tại 3 xã Tân Xuân, Mỹ Nhơn, Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Các giới chức đã tìm được 26 người và hiện đang tiếp tục tìm kiếm 13 học viên còn lại.

Trước đó, ngày 24 Tháng Sáu, 50 học viên tại cơ sở cai nghiện này đã đạp cổng tẩu thoát, đến nay vẫn chưa tìm được 7 học viên trốn trại trong số đó.

Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Ðấu, giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre cho rằng, tuy trại được đưa vào sử dụng năm 2009, nhưng do ảnh hưởng của gió biển và xâm nhập mặn nên cơ sở vật chất ở đây hư hại nghiêm trọng từ vài năm qua. Cơ sở có 160 học viên cai nghiện, nhưng chỉ có 11 nhân viên bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ, không đủ để trấn áp.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc có bao nhiêu người trốn trại hồi Tháng Sáu tiếp tục trốn trại lần này. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT