Wednesday, April 24, 2024

Nhật ‘hậu thuẫn mạnh mẽ cho Việt Nam,’ cấp 6 tàu tuần tra mới

HÀ NỘI (NV) – Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe hôm 16 Tháng Giêng cho hay sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra để giúp Việt Nam tăng khả năng bảo vệ vùng biển trong gói viện trợ trị giá 1 tỉ đô la.

Những chiếc tàu tuần tra do Nhật cấp viện lần này sẽ được đóng mới thay vì là những tàu cũ được tân trang như năm ngoái đã viện trợ cho Việt Nam.

Ông Abe đến Việt Nam vào lúc càng ngày Trung Quốc càng lộ liễu tham vọng bá quyền bành trướng trên Biển Ðông trong khi nước Mỹ sắp có tổng thống mới với chính sách đối với Á Châu chưa rõ ràng đang làm cho dư luận thế giới chờ đợi trong bồn chồn.

Ông Abe nói trong cuộc họp báo sau cuộc họp với giới lãnh đạo CSVN rằng những tàu tuần tra sẽ cấp viện cho Việt Nam có mục đích nâng sự hợp tác trong mối quan hệ giữa hai nước. Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Biển Ðông với Trung Quốc cùng với 4 nước khác trong khu vực.

“Chúng tôi hậu thuẫn mạnh mẽ cho Việt Nam tăng cường khả năng của lực lượng tuần tra biển.” Ông Abe nói trong cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh rằng các tranh chấp chủ quyền trên Biển Ðông cần được giải quyết xuyên qua đàm phán và tuân thủ theo các luật lệ quốc tế.

Việt Nam cũng đã nhiều lần tuyên bố như thế trong khi Bắc Kinh chỉ muốn đàm phán tay đôi với các nước tranh chấp để dựa thế nước lớn bắt ép nước nhỏ thay vì đàm phán đa phương và dựa trên Công ước Quốc tế về Luật Biển.

Ðến Việt Nam là chặng chót trong chuyến công du qua 4 nước gồm Úc, Philippines và Indonesia nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ với khu vực mà người ta tin các cuộc thảo luận gồm cả kinh tế, Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), an ninh khu vực đặc biệt là Biển Ðông.

Việt Nam đã ký Hiệp định Ðối Tác Chiến Lược với Nhật Bản từ 2014.

Theo bản tin Thông Tấn Xã Việt Nam, sau cuộc họp với chính phủ Việt Nam, ông Abe “khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội thông qua nguồn vốn ODA cũng như thúc đẩy hợp tác các dự án cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cam kết cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trong năm tài khóa 2016 cho Việt Nam trị giá khoảng 123 tỷ yen (tương đương $1.05 tỷ) trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải…”

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

Tuy Nhật không phải là nước có tranh chấp tại Biển Ðông nhưng quan ngại về tham vọng độc chiếm Biển Ðông của Trung Quốc khi thấy Bắc Kinh gấp rút bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, biến các nơi này thành những căn cứ quân sự khổng lồ trên biển.

Biển Ðông là thủy lộ quan trọng hàng đầu của thế giới với số lượng hàng hóa $5 ngàn tỉ đi qua mỗi năm trong đó có hàng hóa của Nhật. (TN)

MỚI CẬP NHẬT