Thursday, April 18, 2024

Con ếch 7 chân kỳ lạ ở Bến Tre

BẾN TRE (NV) – Một ông nông dân ở huyện Mỏ Cày Bắc, đã bắt được một con ếch có tới 7 cái chân, thu hút nhiều người dân miền Tây hiếu kỳ.

Để mục sở thị, phóng viên báo Phụ nữ Sài Gòn đã tìm về nhà ông Nguyễn Văn Thắng (47 tuổi) xã Hưng Khánh Trung B, huyện Mỏ Cày Bắc. Ngay từ đầu xã, hỏi thăm về con ếch 7 chân, người dân ở đây ai cũng biết và đây cũng là chủ đề khiến họ bàn tán xôn xao nhiều ngày qua.

Con ếch có trọng lượng khoảng 300 gram, thân màu vàng. Ngoài 4 chân bình thường như những con ếch khác, con ếch này còn có thêm 3 cái chân mọc ra ở bụng nhưng đều co quắp không cử động được.

Theo ông Thắng, con ếch 7 chân này bắt được cách đây khoảng 1 tháng. Hiện tại, mỗi ngày có khoảng 20-30 người tìm đến nhà để xem, song do 3 cái chân mọc thêm của con ếch nằm ở dưới bụng, phải bắt cầm lên thì mới xem được. Sợ mọi người bắt mạnh tay con ếch sẽ chết nên mỗi khi có người tới xem, vợ chồng ông phải trực tiếp bắt lên cho họ xem.

Bà Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi), vợ ông Thắng cho biết, một tháng qua, để nuôi con ếch này cũng khá tốn kém vì nó rất kén ăn không ăn tôm cá nào khác ngoài cá linh. Vài tháng nữa là hết mua cá linh, nếu chưa bán được con ếch này thì cũng không biết cho nó ăn cái gì.

Ông Thắng cho biết thêm: “Mấy hôm trước có một ông ở Sài Gòn chuyên sưu tầm những sinh vật lạ gọi điện hỏi tôi có bán con ếch không. Tôi nói nếu được giá thì tôi sẽ bán. Người này nói sẽ tới nhà tôi để xem tận mắt con ếch rồi sẽ quyết định mua. Tuy nhiên đến nay cũng chưa thấy họ tới,” ông Thắng nói.

Vì nghĩ có thể con ếch này sẽ bán được với giá cao nên vợ chồng ông Thắng sợ bị kẻ trộm lẻn vào bắt mất. Do đó, hàng ngày cả nhà phải cắt cử nhau trông coi cẩn thận. Tối đến, phải mang vào phòng khách cất giữ cho chắc ăn. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT