Thursday, March 28, 2024

Côn đồ xông vào nhà đâm phụ nữ, chém người

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chỉ vì mâu thuẫn từ việc dựng xe ngoài đường, nhóm côn đồ quận 7 cầm hung khí bất ngờ xông vào nhà dân truy sát rồi cướp luôn tài sản.

Ngày 22 Tháng Bảy, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An quận 7 bắt giữ ông Nguyễn Minh Tân (30 tuổi, ngụ quận 4) và Nguyễn Bá Dũng (19 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích và cướp tài sản.” Đồng thời, công an đang truy bắt “Tý Khùng,” một người liên quan đến vụ án.

Theo báo Thanh Niên, tối 16 Tháng Bảy, ông Dũng lái xe hơi đi về nhà ở đường 33, phường Phú Thuận, quận 7. Khi đến gần nhà, thấy xe máy của nhóm bạn bà Lê Thị Ngọc Phượng, dựng ở ngoài gây khó khăn cho xe của Dũng nên xảy ra cự cãi.

Khi về được nhà, ông Dũng gọi điện cho ông Tân, “Tý Khùng” đi đánh nhau cho… bỏ tức. Cả ba người chuẩn bị dao, ống tuýp và đến nhà của bà Phượng.

Tại đây, cả nhóm gây hấn rồi cầm hung khí xông vào tấn công ông Lăng Tuấn Khôi (45 tuổi, ngụ quận 3), đang đứng trước cửa nhà bà Phượng, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Không dừng lại, nhóm giang hồ này tiếp tục xông vào nhà đập phá kinh hoàng.

Mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin, ông Tân dùng dao thái đâm nhiều nhát vào người bà Phượng, đánh ông NVH gãy xương tay, khớp ở khuỷu tay trái và gây thương tích cho nhiều người khác.

Trước khi rút đi, nhóm “Tý Khùng” đã cướp điện thoại di động iPhone 6S nạn nhân cầm trên tay và 60 triệu đồng (hơn $2,640) trong nhà bà Phượng. Các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Tất cả hành động của nhóm côn đồ bị camera an ninh tại nhà bà Phượng ghi hình lại. Nhận tin báo, công an quận 7 xuống khám nghiệm hiện trường, truy bắt được ông Dũng và Tân. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận tội của mình.

Anh Bùi Ngọc Anh bị thương nặng, điều trị ở bệnh viện. (Hình: Báo Thanh Niên)

Cũng theo báo Thanh Niên, tại Hải Dương, ông Phạm Chí Hiếu, trưởng công an huyện Kinh Môn, cho biết công an xã, huyện, tỉnh đang truy tìm nhóm côn đồ chém ba người trọng thương ở xã Thượng Quận, rồi tẩu thoát.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, sự việc xảy ra vào tối 21 Tháng Bảy tại thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, khi một nhóm thanh niên từ bên huyện Kim Thành (Hải Dương) mang súng và dao kiếm đến nhà anh Nguyễn Đức Tâm (22 tuổi, ngụ thôn Bãi Mạc) tấn công, đập phá đồ đạc.

Anh Tâm thấy vậy đã hô hoán thì được dân làng đến trợ giúp và đã đuổi được nhóm người này. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau nhóm côn đồ với lực lượng đông hơn đã quay lại. Tại đây nhóm côn đồ tấn công anh Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Bùi Ngọc Anh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (17 tuổi), cùng ngụ thôn Bãi Mạc và đã làm cả ba người trọng thương.

Ông Thành cho hay, lực lượng công an xác định, có một đối tượng dùng súng bắn cồn trong vụ việc kể trên. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT