Wednesday, April 24, 2024

Tiền Giang: Đâm chết người tại đám cưới vì bị chê hát dở

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Bực tức vì bị giành micro ngay tại đám cưới và chê hát dở, một ông ở xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, đã chạy về nhà lấy dao quay lại đâm chết người và làm một người trọng thương.

Ông Trương Văn Sáu, trưởng Phòng Cảnh Sát Hình Sự, công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đã bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Điệp (44 tuổi), xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, để điều tra tội “Giết người.”

Theo báo Tuổi Trẻ, tối 23 Tháng Năm, ông Điệp đến nhà ông Lê Văn Si (50 tuổi) ngụ xã Tân Thuận Bình, dự đám cưới con ông này. Trong số khách tham dự có ông Lê Hồng Ân (35 tuổi), ngụ xã Bình Phan và ông Lê Văn Cường (27 tuổi), ngụ xã Tân Thuận Bình.

Trong lúc hát chung vui tại đám cưới, ông Điệp lên hát thì bị ông Cường chê hát dở và giành micro để hát. Việc này khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi qua lại. Được mọi người can ngăn nên ông Điệp bỏ về nhà.

Tuy nhiên một lúc sau, ông Điệp mang theo dao bấm thủ sẵn trong người quay trở lại đám cưới. Lúc này, ông Cường và ông Ân cùng một nhóm bạn nữa vẫn đang hát karaoke vui vẻ, bất ngờ ông Điệp đi đến chỗ ông Cường ngồi dùng dao đâm ông này trọng thương. Thấy vậy, ông Ân lao vào can ngăn thì cũng bị Điệp đâm tới tấp.

Hai nạn nhân được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày thì ông Ân chết với kết quả giảo nghiệm cho thấy, bị đâm ba nhát thủng tim, dẫn đến tử vong do mất máu cấp. Riêng ông Cường bị thương, đang tiếp tục điều trị. Sau khi gây án, ông Điệp đã bị công an huyện Chợ Gạo bắt giữ. (Tr.N)

Trường xuống cấp trầm trọng, học sinh Nghệ An phải học ở nhà giữ xe

MỚI CẬP NHẬT