Wednesday, April 24, 2024

Dân Phú Yên đón Tết vẫn không thoát lũ

PHÚ YÊN (NV) – Do ảnh hưởng mưa trong nhiều ngày qua, kết hợp với hồ chứa nước Ðồng Tròn xả lũ, nhiều tuyến đường ở Tuy An bị ngập.

Truyền thông Việt Nam dẫn phúc trình của chính quyền địa phương cho biết, ngày 26 Tháng Giêng (tức 29 Tháng Chạp), nhiều tuyến đường ở khu vực 2 xã An Ðịnh và An Nghiệp, huyện Tuy An, bị ngập úng cục bộ khiến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây bị đảo lộn trong dịp Tết Ðinh Dậu 2017.

Ông Bùi Văn Thành, chủ tịch huyện Tuy An xác nhận, do mưa lớn mấy ngày nay, nước về hồ chứa nước Ðồng Tròn quá lớn, vượt qua tràn nên hồ thủy lợi này phải xả lũ điều tiết. Trong khi đó, phía hạ du, mấy trận lũ liền khiến đất có “nước chân,” không rút được, nước từ trên xả xuống gây ngập cục bộ.

Tuy không gây thiệt hại về nhà ở của người dân, nhưng nước lũ đã gây ngập nhiều tuyến giao thông liên xã sâu với mực nước ngập cao từ 0.6-0.8 mét, khiến việc đi lại của người dân trong dịp Tết gặp không ít khó khăn, vất vả.

Ngoài ra, nước lũ đã gây ngập úng hơn 650 ha lúa vụ đông xuân 2016-2017. Mực nước trong chân ruộng đến sáng ngày 26 Tháng Giêng vẫn còn mức cao, từ 0.8-1.2 mét. “Nếu thời tiết tốt thì khả năng đến chiều 30 Tết nước rút hết, còn nếu tiếp tục mưa, hồ Ðồng Tròn tiếp tục xả điều tiết thì phải chống lũ thôi chứ không còn cách nào khác,” ông Thành nói.

Theo tin Tuổi Trẻ, mưa liên tục cũng khiến những người bán hoa Tết ở thành phố Tuy Hòa gặp khó khăn, buôn bán ế ẩm.

Tham nhũng ở Việt Nam vẫn là vấn nạn trầm trọng

Ông Nguyễn Tuấn (75 tuổi), nông dân trồng hoa ở phường 9 cho biết, ông đấu giá 2 lô bán hoa hồng có giá trên 2 triệu đồng, nhưng mấy ngày qua lượng hoa bán ra ít, chưa lấy lại đủ tiền thuê mặt bằng.

Trước tình trạng trên, chiều 26 Tháng Giêng, ông Võ Ngọc Kha, chủ tịch thành phố Tuy Hòa cho biết, các cơ quan chức năng của Tuy Hòa đã trả lại 50% số tiền đã thu của các hộ dân thuê mặt bằng bán hoa Tết ngay trong ngày 29 Tháng Chạp, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT