Friday, April 19, 2024

Xài hết 5,000 tỷ đồng, nhà máy phá sản, trách nhiệm vẫn bằng 0

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Nếu thực hiện khuyến cáo của các chuyên gia cách nay bảy năm: Để công ty Công Nghiệp Tàu Thủy Dung Quất (DQS) phá sản thì công quỹ của Việt Nam không mất thêm 5,000 tỷ đồng nữa.

DQS là một trong những thành viên lớn nhất của Tập Đoàn Vinashin. Vinashin được giao khoảng 102,500 tỷ đồng và sau ba năm (từ 2006 đến 2009), Vinashin làm mất khoảng 10,000 tỷ đồng. Cuối năm 2009, tài sản của Vinashin còn lại khoảng 92,500 tỷ đồng nhưng tổng nợ lên tới 86,700 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2009, Vinashin lỗ 5,000 tỷ đồng.

Năm 2010, các chuyên gia đề nghị nên để Vinashin phá sản nhưng từ đảng, Quốc Hội đến chính phủ Việt Nam lúc đó khăng khăng duy trì Vinashin và được đổi tên thành Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy (SBIC). Một số doanh nghiệp thành viên của Vinashin như DQS được tách ra, giao cho các tập đoàn nhà nước khác như Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) gánh vác.

Từ đó đến nay, PVN đã đổ vào DQS 5,000 tỷ đồng nhưng DQS vẫn không hồi phục. Mới đây, Bộ Công Thương đề nghị chính phủ xét phương án cho DQS phá sản.

Trả lời thắc mắc của tờ Tuổi Trẻ rằng tại sao đã ngốn thêm 5,000 tỷ đồng nữa mà DQS vẫn lụn bại, ông Lương Minh Hải, phó tổng giám đốc DQS, phân bua số tiền đó chỉ để trả nợ cho Vinashin. Nếu không trả nợ, DQS sẽ bị các tổ chức tài chính, tín dụng quốc tế kiện và chính phủ sẽ bị vạ lây (bảo lãnh cho Vinashin vay).

Ông nói thêm, tính riêng hoạt động năm ngoái thì DQS có lãi nhưng nợ nần quá lớn (khoảng 6,000 tỷ đồng) nên vẫn bị coi là lỗ nặng bởi nợ lớn, lãi nhiều. Theo ông, ngoài giải pháp cho phá sản, còn tới hai giải pháp khác dành cho DQS là: “Trước hết tôi cần phải nói rõ, phá sản chỉ là một trong ba đề xuất lên chính phủ chứ không phải là rao bán hoặc tái cơ cấu – hỗ trợ giãn nợ (tạm ngưng đòi nợ, tính lãi).”

Đối với chuyện rao bán, DQS đã tiếp xúc với một số khách hàng ở Hoa Kỳ, Nhật, Nam Hàn. Còn quyết định tái cơ cấu thì chính quyền Việt Nam phải tiếp tục hỗ trợ về tài chính.

Cần lưu ý là DQS đã mất sạch vốn. Tài sản mà chính quyền Việt Nam giao cho không những không còn đồng nào mà còn âm 1,600 tỷ đồng.

Ông nói rằng, nếu cho DQS phá sản, chính quyền sẽ thu lại được những khoản thuế mà DQS còn nợ. Sau đó mới tới phần của các chủ nợ!

Những cá nhân khăng khăng duy trì Vinashin và tiếp tục tạo thêm những thất thoát khổng lồ như ông Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch Quốc Hội), ông Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng) đều đã nghỉ hưu. Riêng ông Nguyễn Phú Trọng (tổng bí thư) thì vẫn còn tại chức, vẫn đang chỉ đạo công cuộc chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng và tìm “cơ sở lý luận” để củng cố “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Nhờ “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa,” Vinashin – một tổng công ty (1996) – được nâng lên thành tập đoàn nhà nước (2006), cùng với những tập đoàn nhà nước khác hút kiệt các nguồn lực của quốc gia để làm “trụ cột cho nền kinh tế.” (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT