Friday, April 19, 2024

Zika có mặt ở 13/24 quận, huyện Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Như vậy, đến ngày 11 Tháng Mười Một, thành phố Sài Gòn đã có 35 người được xác định mắc bệnh Zika, rải đều khắp ở 13/24 quận, huyện.

Nói với truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Trí Dũng, giám đốc trung tâm Y Tế Dự Phòng Sài Gòn cho biết, sáu ca nhiễm mới được phát hiện trên tổng số 78 mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm trong tuần. Trong đó có 3 ca bệnh ở quận Bình Thạnh.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Dũng cho biết thêm, trong khi quận Thủ Đức mới phát hiện ca đầu tiên, thì quận Bình Thạnh đã có 7 người nhiễm virus Zika. Các quận, huyện khác có từ 3-4 ca bệnh gồm: quận 2, 9, 12, Tân Phú và huyện Hóc Môn. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được tiếp tục triển khai để phát hiện kịp thời các ca mắc mới.

Trước nguy cơ bệnh do virus Zika lan rộng, chính quyền Sài Gòn đã ban hành kế hoạch ứng phó dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika, thành lập ban chỉ đạo phòng chống hai loại dịch bệnh này.

Riêng bệnh sốt xuất huyết , tính đến ngày 3 Tháng Mười Một, Sài Gòn có 15,874 người mắc bệnh, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015. Những tháng đầu năm 2016, số ca nhiễm bệnh tích lũy luôn ở mức cao hơn cùng kỳ 2015 khoảng 80-90%. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Mượn danh Việt kiều để lừa đảo qua Facebook

MỚI CẬP NHẬT