Thursday, April 18, 2024

Đầu độc rừng phòng hộ Đồng Nai để giành đất

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hàng trăm cây dầu, sao loại lớn trồng cách đây hơn chục năm ở rừng phòng hộ Xuân Lộc đã bị khoan ở gốc rồi đổ thuốc diệt cỏ vào đầu độc cho chết dần.

Ngày 19 Tháng Bảy, công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã khám hiện trường, điều tra vụ hàng trăm cây dầu, cây sao ở Phân Trường Trảng Táo, thuộc rừng phòng hộ Xuân Lộc ở xã Xuân Hưng “chết một cách bất thường” (rừng phòng hộ được sử dụng để bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường, hạn chế xâm nhập mặn, chắn cát…).

Theo Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Xuân Lộc, có hơn 240 cây dầu, cây sao bị chết và héo úa. Đây là số cây xen kẽ trong trong diện tích 7 hécta rừng mà đơn vị này giao khoán cho gia đình ông Nguyễn Mốc, ngụ huyện Xuân Lộc, quản trị, chăm sóc và bảo vệ.

Tại hiện trường, các cây bị đầu độc thuộc loại gỗ lớn, hơn chục năm tuổi trở lên, cao trên 10 mét, đường kính thân cây từ 16-25 cm. Theo quan sát, các cây này đều bị khoan ba lỗ ở gốc, bị đổ thuốc diệt cỏ vào sau đó lấp lá cây lại để che dấu vết.

Nói với báo Người Lao Động, ông Đặng Văn Hiện, trưởng Phân Trường Trảng Táo, cho biết theo hợp đồng với Ban Quản Lý Rừng, ông Mốc được trồng xen điều hoặc cây công nghiệp xen kẽ các cây của rừng phòng hộ.

Tuy nhiên, khoảng từ 10 ngày trước, các cây của rừng phòng hộ có dấu hiệu bị đầu độc và bị triệt hạ, trong khi vườn cây công nghiệp vẫn tươi tốt là điều bất thường. Phân Trường Trảng Táo đã hai lần mời ông Mốc lên làm việc nhưng ông không đến.

Tại Đồng Nai từng xảy ra nhiều vụ việc các cây của rừng phòng hộ bị hạ độc, với mưu đồ giành đất và không gian cho các loại cây công nghiệp được trồng xen kẽ. (Tr.N)

Công an Sóc Trăng ăn chặn thực phẩm, công sức của tù nhân

MỚI CẬP NHẬT