Thursday, March 28, 2024

20,000 hộ dân ven sông ở An Giang sẽ mất nhà vì sạt lở

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Khoảng 20,000 hộ dân có nhà, đất ở ven sông sẽ phải di dời hoặc trắng tay vì nguy cơ sạt lở từ 51 đoạn sông với nhiều cấp độ từ nhẹ đến nguy hiểm.

Ngày 27 Tháng Tư, Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh An Giang cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 51 đoạn bờ sông có nguy cơ sạt lở từ mức độ nhẹ đến rất nguy hiểm nên cần phải di dời cho khoảng 20,000 hộ dân có nhà cất ven sông.

Theo báo Người Lao Động, các địa phương có nguy cơ cao sạt lở gồm các huyện: Tân Châu, Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, Châu Phú và thành phố Long Xuyên.

Kết quả quan trắc cho thấy, trên tuyến bờ trái sông Vàm Nao thuộc 2 xã Mỹ Hội Đông và Kiến An của huyện Chợ Mới được cảnh báo là đoạn có nguy cơ sạt lở dài khoảng 7 cây số do dòng chảy chính áp sát bờ xâm thực tạo mái dốc thẳng đứng, kết hợp với sóng gây xói lở tạo hàm ếch nên làm gia tăng mức độ sạt lở.

Một nguyên nhân khác khiến cho bờ sông ở hai khu vực này bị sạt lở là do bãi bồi phía đối diện thuộc xã Tân Trung, huyện Phú Tân đang mở rộng nên làm cho trục dòng chảy chính, đáy sông bị lệch về phía bờ Chợ Mới. Kết quả đo lòng sông sâu nhất là -20 mét khi cách bờ xã Kiến An và -40 mét khi cách bờ xã Mỹ Hội Đông.

Dự báo tình trạng sạt lở ở An Giang vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Đặc biệt, trong mùa khô năm 2017, do chế độ thủy văn bất thường làm mực nước tăng giảm không theo quy luật, có mưa trái mùa phức tạp nên gây ra nguy cơ sạt lở đường bờ rất cao.

Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 22 Tháng Tư, một đoạn sông Vàm Nao sạt lở, khiến 16 ngôi nhà lọt xuống sông trong tích tắc. Cũng may sự việc được một ông tắm sông phát hiện kịp thời báo lại với chính quyền để di tản người dân nên không gây chết người. (Tr.N)

Sập nhà vệ sinh “bạc tỷ” ở Sài Gòn, hai người bị thương

MỚI CẬP NHẬT