Friday, April 19, 2024

Hà Nội không muốn tranh chấp biển đảo ‘ảnh hưởng’ quan hệ với Bắc Kinh

BẮC KINH (NV) – Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc sang Bắc Kinh “đề xuất” rằng không để những bất đồng về Biển Ðông làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em.

Bản tin khá dài trên trang mạng ‘chinhphu.vn’ của Hà Nội tường thuật cuộc hội kiến giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 12 tháng 9, 2016.

Bản tin vừa kể có những lời lẽ ca tụng mối quan hệ tình nghĩa quen thuộc như “trong không khí chân thành, hữu nghị, hai thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong tình hình mới.”

Người ta thấy bản tin thuật lại rằng ông Nguyễn Xuân Phúc “đề xuất các phương hướng và biện pháp lớn để đưa quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển trong thời gian tới.”

Trong đó, bao gồm “tạo điều kiện để thúc đẩy hợp tác địa phương và quản lý biên giới trên đất liền hai nước; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của quan hệ hai đảng, hai nước.”

Lời “đề xuất” này có vẻ được hiểu như Hà Nội đã chịu thua, không dám đối đầu với Bắc Kinh ngoài những lời phản đối suông trước các hành động ăn cướp trắng trợn của họ tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.

Khi Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ HD981 tới phía Nam quần đảo Hoang Sa dò tìm dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, dẫn đến cuộc đối đầu 2 tháng rưỡi trên biển, một số trí thức và đảng viên cấp cao của đảng CSVN đã hô hào trên báo chí nhà nước thúc giục “thoát Trung.” Nhưng những gì thấy trong thực tế thì càng ngày nền kinh tế của Việt Nam càng lún sâu vào sự lệ thuộc Trung Quốc.

Khác với phía Hà Nội, Tân Hoa Xã đưa tin nói ông Lý Khắc Cường nói với ông Nguyễn Xuân Phúc là “vấn đề Biển Ðông liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, các lợi ích trên biển cũng như tình cảm quốc gia dân tộc.”

Mời độc giả xem thêm video: Cá lại chết trắng một đoạn bờ biển tỉnh Thanh Hóa

“Trung Quốc và Việt Nam cần phối hợp với nhau theo sự thỏa thuận giữa lãnh tụ hai nước, giữ gìn ổn định trên Biển Ðông và xây đắp sự đồng thuận để tăng triển môi quan hệ hai nước và gìn giữ hòa bình trên biển và khu vực.” Lời ông Lý Khắc Cường nói với ông Nguyễn Xuân Phúc được Tân Hoa Xã dẫn lại.

Tân Hoa Xã cũng thuật lại rằng ông Nguyễn Xuân Phúc “đề xuất” hai bên “quản lý các bất đồng, thực hiện hợp tác trên biển ở các mặt ít nhạy cảm và duy trì ổn định trên Biển Ðông hầu ngăn chận vấn đề trên biển che mờ quan hệ hai nước.”

Sau cuộc họp giữa ông Nguyễn Xuân Phúc với ông Lý Khắc Cường, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Chấn Minh nói với báo chí rằng hai bên “có cuộc hội đàm tốt và chính phủ mới của Việt Nam chứng tỏ sẵn lòng phát triển quan hệ với Trung Quốc hơn nữa,” theo tường thuật của Tân Hoa Xã. (TN)

MỚI CẬP NHẬT