Friday, April 19, 2024

Hai chị em Việt kiều Úc bị bắt vì buôn ma túy

SÀI GÒN (NV) – Hai chị em Việt kiều Úc điều hành một đường dây mua bán ma túy từ Cambodia vào Việt Nam vừa bị công an bắt giữ.

Báo điện tử Dân Trí loan tin, ngày 4 tháng 12, công an Sài Gòn phá một đường dây ma túy lớn từ Cambodia về Việt Nam và bắt giữ 6 nghi can gồm: bà Lâm Kim Phụng (52 tuổi), Việt kiều Úc, tạm trú ở quận 10; ông Lâm Ðạo Long (43 tuổi), Việt kiều Úc, em ruột bà Phụng, tạm trú quận 1; ông Lê Quang Cường(48 tuổi), bà Nguyễn Duy Thạch Thảo; bà Lâm Tú Trân (55 tuổi) và ông Trần Văn Giang, cùng ngụ ở Sài Gòn. Trong đó, công an xác định 2 chị em bà Phụng là người trực tiếp điều hành đường dây mua bán ma túy này.

Trước đó, công an phát hiện bà Thảo cùng các nghi can tổ chức đường dây buôn bán ma túy với số lượng lớn cho các con nghiện ở Sài Gòn. Sau một thời gian theo dõi, công an thấy bà Thảo thường lấy ma túy từ 2 chị em bà Phụng sau đó mang về chia nhỏ để bán lại kiếm lời.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 28 tháng 11, khi bà Thảo đang nhận hơn 3 kg ma túy đá từ tay của bà Trân, tay chân của bà Phụng tại nhà riêng ở quận 10 thì bị công an ập vào bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nhà của bà Thảo, cơ quan công an phát hiện 2 bánh heroin có trọng lượng 706gram; 29 gói nilon có trọng lượng gần 400 gram heroin; 9 gói nilon có trọng lượng hơn 761 gram ma túy đá, 1 hộp nhựa chứa gần 9 gram heroin, 100 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an tiến hành bắt giữ nghi can Phụng, Cường tại nhà riêng ở quận 10. Ông Long cũng bị bắt giữ tại một khách sạn ở quận 1. Khám xét trong phòng khách sạn nơi ông Long ở, công an thu giữ 2 gói chứa gần 7gram heroin. Hiện công an đang mở rộng điều tra. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT