Thursday, March 28, 2024

Hai ông Lê Thanh Tùng và Trần Anh Kim bị y án sơ thẩm 12 và 13 năm tù

THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) Hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng đã bị y án sơ thẩm trong một phiên xử phúc thẩm ngày 26 Tháng Năm tại tỉnh Thái Bình vì bị vu cho tội “âm mưu lật đổ chính quyền.”

Cả hai ông Trần Anh Kim (68 tuổi) và Lê Thanh Tùng (49 tuổi) đều là thành viên của Khối 8406, một tổ chức xã hội dân sự do Linh Mục Nguyễn Văn Lý hậu thuẫn, thành lập ngày 8 Tháng Tư, 2006. Hai ông đã từng bị tù vì lập blog viết các bài vận động dân chủ hóa Việt Nam, cổ võ tôn trọng nhân quyền thật sự phổ biến trên Internet.

Hai ông bị công an tỉnh Thái Bình bắt ngày 21 Tháng Chín, 2015, khi chuẩn bị ra mắt để kêu gọi mọi người tham gia một tổ chức xã hội dân sự trên Internet có tên là “Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ” dự trù vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Cả hai bị cáo buộc tội “Âm mưu lật đổ chính quyền…” theo Điều 79 của Luật Hình Sự CSVN.

Ngoài hai ông ra, tổ chức này mới chỉ trong tiến trình vận động thành lập. Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, ông Trần Anh Kim bị kết án 13 năm tù giam và ông Lê Thanh Tùng bị kết án 12 năm tù giam bất chấp các lời biện hộ của các luật sư chứng minh hai ông vô tội.

Cũng như phiên xử sơ thẩm, các luật sư biện hộ đã chứng minh hai ông vô tội theo đúng tinh thần của bản Hiến Pháp CSVN, đề nghị hủy án và đình chỉ vụ án tuy nhiên cái “hội đồng xét xử” vốn chỉ là những người thi hành các bản án “bỏ túi” không chấp nhận những quan điểm của luật sư và cũng không chấp nhận kháng cáo của ông.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 16 Tháng Mười Hai, 2016, Luật Sư Võ An Đôn biện hộ cho hai ông đã trình bày rằng hai ông vô tội, bởi thứ nhất hai ông thành lập “Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Khởi Nghĩa” và thực sự “như một cái hội thôi, tổ chức này gồm có sáu người mà chỉ hai anh là người có thật, những người còn lại là người ảo trên mạng không xác định được ở đâu.”

Thêm nữa, trong phiên tòa, các ông đều nói rằng “tổ chức này thành lập ảo trên mạng, thật sự những người trong tổ chức chưa biết mặt nhau, ông Kim và ông Tùng hai người mới gặp nhau lần đầu tại tòa.”

Nhưng bản cáo trạng vẫn quy chụp ông Trần Anh Kim là “có ý tưởng thành lập tổ chức mang tên ‘Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ’ với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan trong quân đội nhân dân và quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia.”

Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin phiên tòa phúc thẩm ngày 26 Tháng Năm, 2017, viết rằng: “Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định, tổ chức ‘Lực Lượng Quốc Dân Dựng Cờ Dân Chủ’ là tổ chức bất hợp pháp, mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó Trần Anh Kim là người vạch ra chủ trương, đường lối hoạt động của tổ chức, viết tuyên ngôn, lời kêu gọi, viết bài phát biểu trong buổi ra mắt, xây dựng chương trình buổi ra mắt, phân công vị trí, vai trò của từng thành viên trong tổ chức.”

Còn ông Lê Thanh Tùng bị cáo buộc là: “Người tham gia thành lập tổ chức, là người phát ngôn, trực tiếp soạn thảo lời tuyên bố khai mạc, bế mạc, đọc lời phát biểu ra mắt tổ chức, phát tán trên mạng Internet và một số bài viết khác.”

Ông Trần Anh Kim, cựu trung tá quân đội CSVN, từng bị bắt và kết án tù 5 năm 6 tháng hồi năm 2009 cũng với tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’ theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự CSVN. Còn ông Lê Thanh Tùng, cũng từng là một cựu chiến binh CSVN bị tòa sơ thẩm Hà Nội kết án tù lần thứ nhất năm 2012 với bản án năm năm tù giam; nhưng sau đó tại phiên phúc thẩm vào Tháng Mười Một, 2012, án giảm còn bốn năm.

Hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng bị chế độ Hà Nội áp đặt lên đầu hai bản án rất nặng chỉ ba ngày trước khi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đi thăm Mỹ với hy vọng cải thiện mối bang giao và sẽ được Washington nâng đỡ hơn nữa về mặt kinh tế. Chính phủ Hoa Kỳ vừa cấp cho Việt Nam sáu tàu tuần tra cao tốc cỡ nhỏ và một tàu tuần tra cỡ lớn để giúp cải thiện khả năng bảo vệ vùng biển rất dài.

Y án sơ thẩm đối với hai ông Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng có dấu hiệu như trả lời cho Washington biết các đòi hỏi chế độ cải thiện nhân quyền không có tác dụng. Mới ngày 23 Tháng Năm vừa qua, đã có cuộc đối thoại nhân quyền tại Hà Nội giữa hai chính phủ.

Trong các bản phúc trình hằng năm về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vẫn liệt kê ra rất nhiều các vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn của chế độ Hà Nội. (TN)

Trộm nẫng thiết bị y tế nặng tới hai tấn ở Kiên Giang

MỚI CẬP NHẬT