Wednesday, April 17, 2024

Hải tặc bắt cóc 6 thuyền viên Việt Nam tại Philippines

ZAMBOANGA, PHILIPPINES (NV) – Hải tặc Philippines bị nghi ngờ là nhóm liên quan với Hồi Giáo quá khích, đã bắt cóc một tàu chở hàng của Việt Nam rồi bắt đi sáu người.

Tin từ thông tấn AFP và báo Philippines, Philstar, cho hay, vào sáng sớm ngày Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, 2016, khi chiếc tàu vận tải biển Royal 16 chở xi măng từ Hải Phòng đi Philippines thì bị hải tặc bắt giữ ở khu vực gần đảo Sibagu, khoảng tám hải lý cách một hòn đảo lớn hơn có thành phố Basilan. Khu vực này nổi tiếng là cứ điểm của nhóm võ trang Abu Sayyaf liên hệ tới Hồi Giáo quá khích.

Nhóm này nổi tiếng với các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc những năm qua. Gần đây nhất, họ đã bắt cóc một cặp vợ chồng người Đức, giết vợ ông ta. Việc này làm người ta sợ rằng chính phủ Philippines không có đủ khả năng đối phó với tình hình an ninh trên biển ở khu vực khi mà các vụ hải tặc tấn công, bắt cóc đòi tiền chuộc ngày thêm gia tăng.

Theo tin tức, khi bị tấn công, tàu Royal 16 đã phát tín hiệu cấp cứu và một tàu chở hàng khác cũng đang di chuyển trong khu vực đã chuyển thông tin đến cảnh sát biển của Philippines.

Theo lời ông Jerome Cayabyab, chỉ huy trưởng đơn vị cảnh sát biển thành phố Zamboanga, ít nhất có 10 tên võ trang chưa biết nguồn gốc đã tấn công và bắt giữ tàu Royl 16. Chúng đã bắn bị thương một thủy thủ của tàu này khi ông ta tìm cách chạy trốn.

Chúng đã bắt đi sáu người làm con tin gồm thuyền trưởng, ba thuyền phó, thủy thủ trưởng… Sau đó, chúng thả tàu với 13 thuyền viên còn lại. Chiếc tàu Royal 16 đã tiếp tục hành trình về cảng gần nhất là Zamboanga (Philippines), chờ cảnh sát biển Philippines giải quyết vụ việc.

Nhóm võ trang Hồi Giáo Abu Sayyaf, mấy tháng trước, đã chặt đầu hai con tin người Canada vì không đòi được tiền chuộc lên hàng triệu đô la. Phần lớn các con tin người Indonesia và Malaysia bị nhóm này bắt cóc đã được thả sau khi nhận tiền chuộc. Nhưng mới đây, ngày 5 Tháng Muời Một, 2016, lại có hai thủy thủ người Indonesia bị nhóm này bắt cóc.

Theo bản tin của VnExpress, Cục Hàng Hải Việt Nam đã thông báo với Tổ Chức Hiệp Định Hợp Tác Khu Vực về Chống Cướp Biển và Cướp Vũ Trang tấn công tàu thuyền tại Châu Á và trung tâm Thông Tin Cướp Biển của Cục Hàng Hải Quốc Tế, đồng thời thông báo cho Cục Lãnh Sự – Bộ Ngoại Giao đề nghị hỗ trợ.

Mời độc giả xem video: Mượn danh Việt kiều để lừa đảo qua Facebook

Tàu chở hàng tổng hợp Royal 16 quốc tịch Việt Nam, chủ tàu là công ty CP vận tải biển Quý Sang, địa chỉ ở huyện Thái Thụy, Thái Bình. Đơn vị khai thác tàu là công ty CP hàng hải Hoàng Gia, trụ sở ở quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Nhóm võ trang Hồi Giáo quá khích Abu Sayyaf , theo tin tức, được thành lập từ những năm của thập niên 1990 với tiền tài trợ từ tổ chức Hồi Giáo cuồng tín Al-Qaeda từng do Osama bin Laden cầm đầu. Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, cũng từng mở chiến dịch tấn công nhóm Abu Sayyaf nhưng có vẻ không mấy dễ dàng cho ông.

Trước đây, dù được chính phủ Mỹ yểm trợ cả nhân lực và kỹ thuật, nhóm cuồng tín này vẫn thoát hiểm nhờ rừng núi rậm rạp, đường đi hiểm trở ở khu vực họ dùng làm sáo huyệt. Thêm nữa, nhóm này còn được các cộng đồng hồi giáo địa phương che chở.

Chính phủ Philippines gần đây đồng ý để các lực lượng cảnh sát biển và hải quân của Indonesia và Malaysia đuổi theo các bọn hải tặc, bắt cóc trong các vùng biển của Philippines. (TN)

MỚI CẬP NHẬT