Tuesday, April 23, 2024

Hậu Giang: Bờ kè xây 1 ngàn tỷ đồng mới ba năm đã sụp lún

HẬU GIANG (NV) – Bờ kè kênh xáng Xà No có tổng kinh phí xây dựng gần 1,000 tỷ đồng, chỉ dành cho người đi bộ, song mới ba năm đã sụp lún nghiêm trọng.

Với chiều dài gần 20 cây số, chạy dọc qua thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A, bờ kè này không chỉ chống sạt lở mà còn là lối đi dành cho người đi bộ. Song, mới đưa vào sử dụng có ba năm thì một đoạn bờ kè ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy đã xuống cấp.

Theo mô tả của phóng viên báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 9, trụ bê tông bị bể lòi cả sắt ra ngoài, bờ kè được lót gạch đã sụp lún, có đoạn toàn bộ gạch vỉa hè đã bong tróc, sụp xuống tạo thành hố sâu “bẫy” người đi đường.

Hiện tại, nước tràn vào những hố bị sụp kéo cát ra ngoài nên bờ kè sẽ còn sụp lún nếu không khắc phục kịp thời. Điều đáng ngại là khi bờ kè xuống cấp thì nơi này cũng trở thành nơi đổ rác.

Người dân sống gần bờ kè thuộc xã Vị Đông cho hay, gần đây họ có thấy ngành chức năng đến khảo sát nhưng chưa thấy sửa chữa. Nói về việc này, ông Nguyễn Văn Vui, chủ tịch huyện Vị Thủy, cho biết: “Phương án sửa chữa là phải đào cát lên, lắp các kẽ hở rồi bơm cát trở lại, xong mới lót gạch vỉa hè. Tuy nhiên phải chờ kinh phí phân bổ từ tỉnh về mới thi công được,” ông Vui nói.

Theo ông Vui, nguyên nhân sụp lún là do khoảng hở giữa các trụ bêtông của bờ kè bị tróc ron dẫn đến nước xâm nhập vào các khoảng hở này. Ngoài ra, do mực nước tại kênh xáng Xà No xuống thấp nên kéo cát ra ngoài gây sụp lún. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT