Wednesday, April 24, 2024

Khởi tố nhóm nhà báo chuyên tống tiền ở Hải Phòng

HẢI PHÒNG (NV) – Một nhóm người lợi dụng danh nghĩa nhà báo ở thành phố Hải Phòng, đại diện cho một cơ quan báo chí ở Hà Nội để tống tiền của người dân và bị công an bắt quả tang.

Xác định với báo Tiền Phong, ngày 28 Tháng Ba, ông Nguyễn Ðức Cường, trưởng công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “cưỡng đoạt tài sản” của nhóm phóng viên, nhân viên báo Kinh Doanh và Pháp Luật, của Trung Ương Hội Marketing Việt Nam.

Như truyền thông Việt Nam đã loan tin, vào 17 giờ, ngày 24 Tháng Ba, cảnh sát điều tra công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang Phạm Thành Long, nhân viên báo Kinh Doanh và Pháp Luật và ông Phạm Văn Tân, phóng viên tờ báo này khi đang nhận tiền của bà Ðào Thị Ðài, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 5 triệu đồng, sau khi đe dọa sẽ cho đăng bài với nội dung về việc xây nhà sai thiết kế.

Sau đó, công an quận Hồng Bàng tiếp tục bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phan Văn Thương, trưởng văn phòng đại diện tờ báo này tại Hải Phòng.

Tin cho biết, ông Thương làm việc tại báo Kinh Doanh và Pháp Luật từ năm 2015, đến cuối Tháng Chín, 2016 được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện tại Hải Phòng. Sau khi lên chức, ông Thương đã tổ chức cho phóng viên theo dõi mảng xây dựng và giáo dục tìm các hộ dân, tổ chức vi phạm trong việc xây nhà ở, cơ sở hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm, rồi tiếp cận để “làm tiền.” Với mỗi phi vụ thành công, ông Thương chia cho các nhân viên, phóng viên 10% số tiền chiếm đoạt được. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 28 tháng 3 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT