Wednesday, April 24, 2024

Lại cháy tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

QUẢNG NINH (NV) – Tàu du lịch đang neo đậu ở cảng Tuần Châu thì bất ngờ phát hỏa. Ðây là vụ cháy tàu du lịch thứ 3 tại trên vịnh Hạ Long từ đầu năm 2017 tới nay, mặc cho ông chủ tịch tỉnh “chỉ đạo họp bàn chống cháy tàu.”

Truyền thông Việt Nam loan tin, rạng sáng 6 Tháng Ba, tại khu vực cảng Tuần Châu, thành phố Hạ Long, người dân phát hiện tàu du lịch Huy Lộc QN 3883 chuyên chở khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long bốc cháy. Rất may, tàu đang neo đậu không chở khách, chỉ có 2 nhân viên trông coi tàu kịp thời bỏ chạy.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huy động các lực lượng tham gia chữa cháy. Sau 20 phút đám cháy được dập tắt. Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được đám cháy xuất phát từ khoang lái và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Báo điện tử VNExpress cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long liên tục phát cháy dù các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra nhiều giải pháp.

Gần đây nhất là vào ngày 13 Tháng Hai, Du thuyền Bhaya đang chở du khách bất ngờ bốc cháy dữ dội tại khu vực Cửa Vạn trên Vịnh Hạ Long. Thời điểm đó toàn bộ khách du lịch nước ngoài đã rời tàu để tham gia chèo thuyền Kayak nên đã thoát nạn.

Trước đó, ngày 10 Tháng Giêng năm 2017, tàu Ánh Dương cũng bị cháy tại khu vực hang Luồn gần đảo Titov trên vịnh Hạ Long. Rất may, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu, đưa 14 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên, 6 thuyền viên về bờ an toàn.

Trước những vụ cháy tàu du lịch liên tiếp xảy ra trên vịnh Hạ Long, ông Nguyễn Ðức Long, chủ tịch tỉnh Quảng Ninh “đã đưa ra những chỉ đạo tại cuộc họp bàn các biện pháp cấp bách để phòng, chống cháy nổ và các nguy cơ khác trên các tàu du lịch.” Song sau đó, vụ cháy tàu du lịch Huy Lộc vẫn xảy ra… (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT