Friday, April 19, 2024

Lâm tặc lộng hành phá rừng phòng hộ ở Cà Mau

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Chỉ trong năm ngày, có đến ba vụ lâm tặc vào khai thác trái phép rừng phòng hộ rất xung yếu ven biển Nhưng Miên, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, và chống trả lại lực lượng kiểm lâm.

Xác nhận với báo Thanh Niên, ngày 11 Tháng Năm, Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Nhưng Miên, cho biết, đã phúc trình về tình trạng lâm tặc lộng hành khai thác trái phép rừng hộ rất xung yếu gửi đến Sở Nông Nghiệp, Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Cà Mau.

Theo đó, từ ngày 1 đến 5 Tháng Năm, có đến ba vụ người dân vào rừng phòng hộ rất xung yếu chặt phá cây rừng. Cụ thể, ngày 1 Tháng Năm, có 13 người đi trên năm xe vỏ máy, mang theo cưa, búa vào đốn cây rừng tại tiểu khu 219. Khi bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện truy đuổi, thì nhóm người này dọa chém và chạy thoát, bỏ lại hiện trường khoảng hai khối gỗ đước.

Đến ngày 3 Tháng Năm, tiếp tục có 15 người đi trên năm xe vỏ máy vào vị trí trên chặt phá cây rừng. Khi lực lượng bảo vệ rừng phát hiện truy bắt, thì nhóm lâm tặc ném khoảng 2.2 khối gỗ xuống biển rồi lái ghe về hướng Kinh Năm, xã Viên An, tẩu thoát.

Tiếp sau đó, đến ngày 5 Tháng Năm, khoảng 15 người đi trên năm xe vỏ máy, mang công cụ vào rừng đốn hạ được khoảng 2.6 khối gỗ đước, thì bị lực lượng bảo vệ rừng phối hợp cùng lính Đồn Biên Phòng Rạch Gốc và Công An huyện Ngọc Hiển, bắt giữ hai người và tạm giữ ba xe vỏ máy.

Theo lãnh đạo Ban Quản Lý Rừng Phòng Hộ Nhưng Miên, lâm tặc tham gia chặt phá cây rừng rất manh động, được tổ chức thành băng nhóm nhiều người, dùng phương tiện lớn với nhiều thủ đoạn, nếu phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, sẵn sàng bỏ gỗ xuống biển và chống trả để tẩu thoát. (Tr.N)

TT Trump đe dọa Comey, cảnh cáo có thể hủy các cuộc họp báo

MỚI CẬP NHẬT