Friday, April 19, 2024

Lốc xoáy ở Quảng Trị: 150 ngôi nhà tốc mái, 7 người bị thương

QUẢNG TRỊ (NV) – Cả trăm ngôi nhà bị tốc mái, cột điện, cây cối hoa màu đổ rạp và 7 người bị thương chỉ sau một trận lốc xoáy dữ dội tàn phá các huyện nghèo Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong.

Báo Người Lao Ðộng dẫn tin, sáng 13 tháng 9, ông Nguyễn Phương, chủ tịch xã Hải Trường, huyện Hải Lăng cho biết, trận lốc xoáy quét qua xã đã gây ảnh hưởng đến 3 thôn Ðông Trường, Mỵ Trường và Trường Xuân, khiến 93 ngôi nhà bị sập, tốc mái và nhiều cây cối bị hư hại. Lốc xoáy cũng làm 1 người bị thương cùng rất nhiều cây cối, trụ điện bị gãy đổ.

Tin cho biết, lốc xoáy cũng gây ảnh hưởng nặng tại 2 xã miền biển của huyện Hải Lăng, khiến hơn 10 nhà dân bị tốc mái.

Còn tại huyện Cam Lộ, lốc xoáy đã khiến 15 nhà dân tại xã Cam Tuyền bị sập và tốc mái. Trong đó, 3 nhà bị sập hoàn toàn, 8 nhà dân bị tốc mái nặng, 5 nhà bị tốc một phần mái. Ngoài ra có 5 người bị thương, 1 nạn nhân bị thương nặng phải đưa về bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Trong khi đó, theo phúc cáo nhanh của huyện Gio Linh, xã Trung Giang, bị thiệt hại nặng nhất với 28 nhà bị tốc mái, 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tại xã Gio Mỹ có 5 nhà bị tốc mái, xã Trung Hải 1 nhà và 1 người bị thương.

Ngoài ra còn rất nhiều cây cối bị gãy đổ và 1 thuyền của ngư dân bị lốc cuốn làm hư hỏng; khoảng 1,000 ha lúa, 2.6 ha đậu xanh bị ngập úng, 300 gốc tiêu và cao su bị gãy đổ… (Tr.N)

Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam: Bệnh viện tắc trách, cả ba mẹ con sản phụ thiệt mạng

MỚI CẬP NHẬT