Tuesday, April 23, 2024

Miền Trung Việt Nam: Sau lũ lụt là sạt lở khắp nơi

KHÁNH HÒA (NV) – Ngoài lũ lụt, miền Trung còn tan hoang vì sạt lở khắp nơi. Giống như lũ lụt, sạt lở cũng gây thiệt hại trầm trọng về nhân mạng và tài sản.

Từ ngày 18 đến ngày 20 Tháng Mười Hai, số người tử nạn trong đợt lũ lụt thứ năm tại miền Trung Việt Nam đã tăng lên thành 26. Nói cách khác, chỉ trong hai ngày, số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt đã tăng thêm 11 người và hơn một nửa là do sạt lở.

Chỉ trong ngày 20 Tháng Mười Hai, đã có ba vụ sạt lở đáng chú ý. Vụ đầu tiên xảy ra lúc 4 giờ sáng tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: Đất đá từ trên núi đổ xuống đã vùi kín năm căn nhà ven con đường dẫn vào Cam Ranh và làm hư hỏng nhiều căn khác.

Cho đến chiều, lực lượng cứu nạn chỉ mới cứu được 10 người, tất cả đều bị thương và tìm thấy thi thể của bà Phan Thị Cư, 58 tuổi, bé Lê Anh Khang, 4 tuổi, cháu ngoại của bà Cư. Chủ tịch xã Phước Đồng cho biết, số nạn nhân có thể sẽ cao hơn mức vừa kể. Ít nhất cho đến lúc này, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy vết tích của bà Phạm Thị Hoa, 41 tuổi và con trai là Phạm Cao Sang, 28 tuổi.

Cũng theo lời viên Chủ tịch xã Phước Đồng thì sạt lở xảy ra vào lúc mọi người đang ngon giấc nên rất ít người thoát được ra ngoài. Có lẽ cũng nên nhắc lại rằng, giữa tuần trước, sạt lở từng xảy ra tại nhiều nơi ở thành phố Nha Trang và là lý do khiến đường sắt xuyên Việt bị tắc.

Đến trưa ngày 20, chính quyền xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi kêu cứu vì 600 gia đình tại xã này với khoảng 2,100 người đã bị cô lập suốt năm ngày. Trò chuyện với báo giới, ông Võ Duy Lâm, bí thư xã Sơn Long cho biết, đất đá liên tục đổ xuống các con đường liên huyện, liên xã nên dân xã Sơn Long không còn đường ra ngoài. Với tình trạng sạt lở liên tục như hiện nay, lội bộ cũng nguy hiểm.

Theo ông Lâm, thực phẩm dự trữ đang cạn rất nhanh, nếu không tái lập được giao thông, chắc chắn sẽ xảy ra đói trên diện rộng.

Trong ngày 20, còn có cảnh báo của một đơn vị thuộc Cục Quản Lý Đường Bộ Việt Nam cảnh báo về chuyện đường Trường Sơn Đông sắp đứt làm đôi

Trường Sơn Đông là tên một quốc lộ xây dựng trong 10 năm, vừa khánh thành hồi đầu năm nay. Trường Sơn Đông dài 668 cây số, chạy dọc bảy tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên rồi chạm quốc lộ 20 tại tỉnh Lâm Đồng.

Mời độc giả xem video: Hoa Kỳ lên tiếng việc Việt nam bỏ tù người bất đồng chính kiến

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trên đường Trường Sơn Đông hiện có 27 điểm sạt lở, trong đó có một số điểm mà khối lượng đất đá sạt lở lên tới 70,000 mét khối. Việc tái lập mặt đường hết sức chậm chạp vừa vì khối lượng đất đá cần dọn dẹp quá lớn, vừa vì thời tiết quá xấu. Cơ quan quản lý đường Trường Sơn Đông đã chính thức tuyên bố tạm đóng quốc lộ này bởi ngoài sạt lở, móng và nền của nhiều đoạn trên đường Trường Sơn Đông này cũng bị hư hại trầm trọng, không còn an toàn cho giao thông.

Đáng chú ý là trên đường Trường Sơn Đông có bốn điểm bị mưa lũ xói sâu vào lòng đường khiến mặt đường sụp xuống. Do mức độ sụp đổ lớn, đường Trường Sơn Đông sắp đứt làm đôi tại một trong bốn điểm vừa kể. (G.Đ)

MỚI CẬP NHẬT