Tuesday, April 16, 2024

Tướng Mỹ sắp tới Việt Nam bàn chuyện tập trận

HÀ NỘI (NV) – Tướng chỉ huy lực lượng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Mỹ sắp đến Việt Nam thảo luận việc tập trận chung với lực lượng của Việt Nam.

Theo tờ Marine Corps Times hôm 24 tháng 9, Trung Tướng Lawrence Nicholson, tư lệnh lực lượng TQLC Mỹ viễn chinh III khu vực Thái Bình Dương cho hay ông sắp tới Việt Nam trong tháng 10 này để thảo luận xem khả năng hai bên có thể tập luyện chung với nhau ở tầm mức nào.

“Việt Nam và Malaysia có tàu tuần nhỏ. Họ có lực lượng Thủy Quân Lục Chiến muốn chúng tôi tới quan sát và tìm kiếm các cơ hội để thực hiện một số lần tập luyện.” Tướng Nicholson nói trên tờ Marine Corps Times.

Theo lời ông được thuật lại trên báo này, tập luyện với lực lượng Việt Nam là “cơ hội tuyệt vời” cho TQLC Mỹ. Ðiều này tượng trưng cho sự thay đổi thật đáng kể trong mối quan hệ giữa hai nước kể từ khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt đến nay.

“Từ khi còn là một đứa bé, theo dõi chiến sự Việt Nam trên TV hàng đêm, thật khó tưởng tượng được rằng một ngày kia trong đời tôi lại đại diện cho nước Mỹ gặp các giới chức Việt Nam, tìm kiếm cơ hội tập luyện với lực lượng của Việt Nam.” Ông nói.

Hải Quân Trung Tá Jeffrey Kim, hạm trưởng khu trục hạm USS John S. McCain, trả lời báo chí địa phương khi đến Ðà Nẵng thăm viếng hồi tháng 8, 2010. (Hình: Getty Images)
Hải Quân Trung Tá Jeffrey Kim, hạm trưởng khu trục hạm USS John S. McCain, trả lời báo chí địa phương khi đến Ðà Nẵng thăm viếng hồi tháng 8, 2010. (Hình: Getty Images)

Ông cho hay ông “rất hào hứng để đến đó tìm hiểu xem những gì họ muốn chờ đợi và làm thế nào để hai bên có thể làm được những gì hơn.”

Dịp này ông cho hay ông gặp gần đây trong một cuộc hội thảo ở San Diego, California, một số sĩ quan quân đội Việt Nam về lực lượng đổ bộ. Theo lời ông, họ sẵn sàng trông chờ cơ hội họp tác với nhau.

Theo lời ông Nicholson, không riêng gì Việt Nam mà các nước khác như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều muốn có những cuộc huấn luyện chung với TQLC Mỹ. Hàng năm vẫn có những cuộc tập trận chung như Hổ Mang Vàng ở Thái Lan, Balikatan ở Philippines; Sang Yong ở Hàn Quốc; Talisman Saber ở Úc,…

Trước khi Tướng TQLC Nicholson đến Việt Nam ít ngày, tin tức cho hay, từ ngày 28 tháng 9 đến 1 tháng 10 năm 2016, một hạm đội tàu khu trục trang bị hỏa tiễn trong đó có USS John S. McCain sẽ tới cảng Ðà Nẵng và “chia sẻ chuyên môn xử trí các cuộc đụng độ bất ngờ trên biển.”

Báo điện tử VNExpress thuật theo tin của Sở Thông Tin và Truyền Thông Ðà Nẵng cho biết, “Tàu USS John S. McCain chở theo 280 sĩ quan và thủy thủ, do Trung Tá Alfredo J. Sanchez chỉ huy, cập cảng Tiên Sa (Ðà Nẵng) sáng 28 tháng 9. Ðại tá gốc Việt Lê Bá Hùng trở lại Việt Nam trong vai trò chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, Hạm Ðội Thái Bình Dương.”

Theo nguồn tin này, trong 4 ngày lưu lại Ðà Nẵng, “Hải Quân Mỹ sẽ trao đổi Bộ Quy Tắc về các vụ đụng độ không báo trước trên biển, công tác chuẩn bị trước khi ra khơi, kiểm soát thiệt hại, y tế, đời sống và sức khỏe trên tàu với Hải Quân Việt Nam. Ðặc biệt, Hải Quân Mỹ cũng tổ chức hội thảo về Luật Biển tại Hải Quân Vùng 3 và Ðại Học Ðà Nẵng.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT