Friday, April 19, 2024

Nhà máy xả thải, cá chết trắng đồng ở Đà Nẵng

Xuất hiện cá chết tại bờ biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Mấy ngày qua người dân xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, bất an khi cá chết nổi trắng cánh đồng ở nhiều thôn, nghi do bị nhiễm chất độc từ nước thải của nhà máy mạ kẽm.

Phản ánh với báo Người Lao Động, người dân sống tại các thôn Lệ Sơn Bắc, Lệ Sơn Nam, Nam Sơn của xã Hòa Tiến cho hay, tình trạng cá chết trắng đồng xảy ra cách đây nhiều ngày. Do lượng cá chết quá lớn, khoảng hơn hai tấn nhưng không được thu gom, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ô nhiễm cả khu vực bàu Lệ Sơn rộng hơn 30 ha.

Chiều 12 Tháng Tư, phóng viên báo này ra khu vực bàu Lệ Sơn thì thấy hàng lớp cá chết nổi trên mặt ruộng, thậm chí nhiều loại ốc sống tại khu vực này cũng bị chết hầu như gần hết. Nhiều người dân lo ngại nhưng không dám ra thăm đồng.

Ông Mai Hồng Lạc, trưởng thôn Lệ Sơn Nam, cho biết thấy cá chết quá nhiều gây hôi thối, người dân mang vợt ra vớt đem về cho vịt ăn nhưng cũng không hết. Đến nay, toàn bộ mặt bàu Lệ Sơn đã bao phủ một lớp cá chết và đang phân hủy, bốc mùi hôi thối khiến người dân rất khó chịu và lo lắng.

Cũng theo ông, cách đây một tháng, hầu hết diện tích lúa của hàng trăm hộ dân xã Hòa Tiến bị chết hàng loạt tại khu vực cá chết hiện nay, nghi do hoạt động xả thải của nhà máy mạ kẽm T.Đ.T, ở xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm giáp với xã Hòa Tiến là “thủ phạm.”

Sáng 13 Tháng Tư, Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Tiến phối hợp với Phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Hòa Vang xuống kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Cá chết nằm rải rác ở bờ biển Kỳ Anh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Cá chết nằm rải rác ở bờ biển Kỳ Anh. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, trưa 13 Tháng Tư, người dân thôn Hải Phong 2, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện cá chết trôi dạt vào bờ biển có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, nằm mắc cạn trên bãi cát dài khoảng 1 km.

Ông Phạm Văn Hùng, trưởng Phòng Tài Nguyên-Môi Trường thị xã Kỳ Anh, xác nhận có hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển Kỳ Anh, đồng thời chính quyền địa phương đã cho người thu gom lại. Ước tính có khoảng 200 kg cá biển chết trôi dạt vào bờ.

“Cá chết trôi dạt vào bờ biển thôn Hải Phong không phải cá ở vùng biển này. Qua kiểm tra thì cá đã chết ba, bốn ngày rồi dạt vào bờ,” ông nói.

Theo ông, chiều cùng ngày, Viện Công Nghệ Môi Trường thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng đến lấy mẫu xét nghiệm, tìm nguyên nhân cá chết. (Tr.N)

“Thủ phủ” nuôi heo Việt Nam sắp phá sản

MỚI CẬP NHẬT