Thursday, April 25, 2024

Ninh Bình: Vẽ dự án thể thao để phá tiền, cướp đất

NINH BÌNH (NV) – Trung tâm thể dục thể thao Ninh Bình sau 15 năm xây dựng vẫn chưa thể hoàn thiện vì “thiếu vốn” mặc dù đã chi 20 tỉ đồng. Những phần xây xong giờ coi như bỏ vì hư hỏng.

Dự án trung tâm thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, tại thành phố Ninh Bình, khởi công năm 2001 với vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng từ ngân sách, do Sở Văn Hóa Thể Thao làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, công trình gồm 2 khu bể bơi và trụ sở. Ðể phục vụ dự án, nhiều người dân phường Tân Thành phải nhượng lại trên 1,000 mét vuông đất ở.

Sau giải tỏa mặt bằng, đơn vị thi công xây một phần khu bể bơi, móng khán đài. Nghiệm thu giá trị khối lượng công trình đạt khoảng 13.4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn chục năm qua dự án ngừng thi công và bỏ hoang giữa lòng thành phố. Ðơn vị thi công tận dụng khu đất làm nơi chất ống cống.

Giải thích việc xây dựng 15 năm chưa xong, ngày 3 tháng 11 nói với phóng viên báo điện tử VNExpress, ông Ðinh Văn Tiên, phó giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao, cho biết, nguyên nhân chính là tỉnh không sắp xếp được tiền.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Tân Thành cho biết, trong các cuộc họp, tiếp xúc người dân, phường đều ý kiến về việc dự án có tiếp tục hay không để xin lại một phần quỹ đất làm chợ và khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi. “Thực tế phường chưa có chợ cũng chưa có nơi vui chơi cho trẻ em. Thế nhưng thà để hoang, bởi mỗi lần kiến nghị ủy ban tỉnh đều trả lời “sẽ tái khởi động dự án nhưng chưa có thời gian cụ thể,” vị này nói. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT